Khởi tố nhóm cướp tiền ở sòng bài rồi dùng dao, súng tấn công làm 5 người bị thương ở Đà Nẵng

Sau khi cướp tiền tại sòng bài ở Đà Nẵng, Anh, Nga và đồng bọn dùng dao, súng tấn công làm 5 người bị thương.

Ngày 15/7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa khởi tố, tạm giam 3 tháng đối với Phan Thị Nga (SN 1985, trú Vân Dương 2, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang) về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Cũng với hành vi “Cướp giật tài sản”, Công an huyện Hòa Vang tạm giam 2 tháng đối với đồng bọn của Nga là Trần Song Anh (SN 1996, trú tổ 4, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Trần Song Anh (trái) và Phan Thị Nga bị khởi tố, tạm giam về hành vi "Cướp giật tài sản".

Trần Song Anh (trái) và Phan Thị Nga bị khởi tố, tạm giam về hành vi "Cướp giật tài sản".

Trước đó, 22h ngày 1/7, Công an huyện Hòa Vang nhận được tin báo có nhóm người đến thôn An Ngãi Đông (xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang) sử dụng dao và súng đánh nhau, gây thương tích cho nhiều người nên chỉ đạo đội cảnh sát hình sự khẩn trương đến hiện trường.

Theo điều tra ban đầu, 15h30 ngày 30/6, tại quán cơm Phương (thuộc thôn An Ngãi Đông), Đỗ Ngọc Tuấn (SN 1988), Phan Thị Thu Lài (SN 1995), Lê Quốc Hữu (SN 2001), Nguyễn Duy Huy (SN 1994), Trần Ngọc Thương (SN 1994), Phạm Văn Đức (SN 1996), Trần Thanh Gương (SN 1997), Nguyễn Hữu Phước (SN 2001, cùng trú Hòa Vang) và 2 người khách lạ rủ nhau lập sòng bài.

Khi thấy Lài nghỉ chơi, 1 trong 2 người khách lạ rủ chị chung tiền để cùng cầm cái.

Khoảng 30 phút sau, Phan Thị Nga, Trần Song Anh cũng đến quán cơm, đứng xem các con bạc sát phạt. Phát hiện vị khách lạ chơi gian lận, nhóm người chơi bài xông vào đánh tới tấp.

Lợi dụng lúc nhốn nháo, Anh ra ngoài nổ máy xe chờ sẵn để Nga giật cọc tiền của chị Lài rồi tẩu thoát.

Đến 19h30 ngày 1/7, thấy anh Lê Văn Thân (1983, trú xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang) dừng xe máy BKS 59U1-420.44 chờ tàu trên đường Ngô Thì Nhậm (quận Liên Chiểu), Nga nhầm tưởng là vị khách đã chơi bạc gian lận tại quán cơm Phương nên cùng Anh giữ lại.

Anh, Nga gọi điện cho đồng bọn là Nguyễn Hiền (SN 1978), Dương Phúc Tin (SN 1995, cùng trú Vân Dương 2) đến “áp tải” anh Thân lên nhà chị Lài.

Khẩu súng Anh sử dụng gây án bị lực lượng công an thu giữ.

Không gặp chị Lài nhưng trong lúc lời qua tiếng lại, nhóm của Nga xảy ra mâu thuẫn, xô xát với gia đình chị Phan Thị Thu Lệ (SN 1989, chị của chị Lài).

Anh cầm bóng tuýp bể đâm vào đám đông, gây thương tích cho ông Phan Lân (SN 1969), bà Phan Thị Năm (SN 1968, mẹ chị Lệ), anh Nguyễn Thành Tiến (SN 1986, chồng chị Lệ).

Chưa dừng lại đó, Anh chạy về lấy 1 khẩu súng (có 5 viên đạn) và dao quay lại nhà chị Lài, bắn liên tiếp 3 phát vào đám đông làm anh Nguyễn Văn Liêu (1999, trú Hưởng Phước, xã Hòa Liên) và Phan Anh Lộc (1998, em chị Lệ) bị trúng đạn.

Gây án xong, nhóm Nga chở nhau bỏ trốn, 5 người bị thương được đưa vào bệnh viện sơ cứu.

Ngày 15/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra CAH Hòa Vang hoàn tất hồ sơ ban đầu, khởi tố, tạm giam 3 tháng đối với Phan Thị Nga, tạm giam 2 tháng đối với Trần Song Anh về cùng về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

XUÂN TIẾN

Nguồn VTC: https://vtc.vn/khoi-to-nhom-cuop-tien-o-song-bai-roi-dung-dao-sung-tan-cong-lam-5-nguoi-bi-thuong-o-da-nang-d487015.html