Khởi tố nhóm đối tượng dùng súng bắn nhau liên quan tín dụng đen

Tranh giành chiếc xe cầm cố, 2 nhóm đối tượng xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau khiến 1 nạn nhân bị súng bắn mù 2 mắt, 2 người còn lại bị thương nặng.

Chiều 1/2, thông tin từ Công an huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Gây rối trật tự công cộng” giữa 2 nhóm thanh niên khiến 3 người bị thương. Ngoài ra, cơ quan CSĐT công an huyện Đức Thọ cũng đọc lệnh bắt giữ Phạm Hồng Nguyên (SN 1975) và khám xét công ty TNHH Phú Nguyên (công ty Phú Nguyên, đóng tại thôn Trung Tiến, xã Đức Dũng, huyện Đức Thọ).

Theo hồ sơ điều tra, Phạm Hồng Nguyên và Phan Trung Hiếu (SN 1988), trú tại xã Đức Dũng, huyện Đức Thọ cùng nhau góp vốn mở công ty Phú Nguyên. Quá trình kinh doanh, công ty Phú Nguyên cho Phạm Quy Bồng (SN 1989, trú tại xã Phú Lộc, huyện Can Lộc cầm cố giấy tờ xe Inova BKS: 38A -131.38 cho công ty Phú Nguyên để vay số tiền 140 triệu đồng. Ngoài ra, Bồng còn cầm cố chiếc xe ô tô trên để vay của Phan Văn Sơn (SN 1990), trú tại xã Đức An, huyện Đức Thọ 100 triệu đồng.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ tại CQĐT.

Đến khoảng 19h30 ngày 22/01, Phạm Hồng Nguyên, Phan Trung Hiếu, phát hiện chiếc xe Inova BKS: 38A - 131.38 được Phan Văn Hải (là em trai Sơn) điều khiển nên giữa Hiếu và nhóm người của Sơn xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau.

Lúc này, Phạm Hồng Nguyên gọi “đàn em” gồm: Phan Trung Hiếu, Nguyễn Trọng Quyến (SN 1993, trú tại xã Đức Dũng, huyện Đức Thọ); Phan Tất Học (SN 2000, trú tại xã Đức Thanh, huyện Đức Thọ); Nguyễn Thiện Quý (SN 1998, trú tại phường Đông Vĩnh, TP.Vinh); Hồ Khắc Dũng (SN 1983), Trương Anh Đức (SN 1982), cùng trú tại phường Trần Phú, TP.Hà Tĩnh và một số đối tượng khác đến công ty Phú Nguyên để đối phó với nhóm của Sơn.

Phan Văn Sơn cũng gọi cho các “đệ tử” của mình cùng trú trên địa bàn huyện Đức Thọ gồm: Nguyễn Đình Huy (SN 1998); Đinh Quốc Thái (SN 1990); Nguyễn Trung Thông (SN 1993), Đậu Ngọc Quân (SN 2000) đến công ty Phú Nguyên giải quyết mâu thuẫn.

Trước khi đi, cả hai nhóm đều thủ sẵn súng bắn đạn cao su, súng bắn đạn hoa cải, dao, kiếm và nhiều hung khí khác. Khi đến trước trụ sở Công ty Phú Nguyên, cả 2 nhóm xông vào hỗn chiến. Hậu quả làm Nguyễn Văn Trường (SN 1990, trú xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) bị đạn hoa cải bắt trúng làm hư hỏng hai mắt; Lê Ngọc Ánh (SN 1990, trú xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) và Nguyễn Đức Anh (SN 1989, trú xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên) bị thương; nhiều xe ô tô, tài sản khác bị hư hỏng nặng.

Phạm Hồng Nguyên được xác định là kẻ cầm đầu vụ việc.

Cơ quan điều tra xác định, vụ việc trên, ngoài hành vi gây rối trật tự công cộng đã được khởi tố, còn có dấu hiệu của tội Giết người, Cố ý gây thương tích, Hủy hoại tại sản và Tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng, nên hiện, các cơ quan tiến hành tố tụng huyện Đức Thọ đang tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh làm rõ.

Được biết, các bị can đều là những đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự về tội Gây rối trật tự công cộng, Cố ý gây thương tích, Cướp tài sản và đánh bạc…

Ngân Hà

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/kho-i-to-nho-m-do-i-tuo-ng-du-ng-su-ng-ba-n-nhau-lien-quan-ti-n-du-ng-den-a420878.html