Khởi tố nhóm giả gái mại dâm khiến hàng nghìn 'khách làng chơi' ôm hận

Trong hơn 1 năm hoạt động, băng nhóm giả gái mại dâm của 2 đối tượng Vĩ, Giang cầm đầu đã gây ra hơn 1.000 vụ trộm điện thoại, 'cuỗm' của khách từ 1,2 đến 14 tỷ đồng.

Băng nhóm giả gái mại dâm trộm hàng nghìn điện thoại của khách.

Băng nhóm giả gái mại dâm trộm hàng nghìn điện thoại của khách.

Ngày 10/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM (PC02) đã khởi tố 8 đối tượng trong đường dây giả gái mại dâm để trộm cắp tài sản, trong đó xác định 2 đối tượng là Lý Phượng Vĩ (SN 1976) và Lý Ngọc Giang (SN 1981, em ruột Vĩ, cùng quê quán Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) là kẻ cầm đầu. Băng nhóm này bị PC02 triệt phá vào cuối tháng 5 vừa qua.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, băng nhóm dao động từ 20-30 người, hoạt động chủ yếu về ban đêm. Bình quân mỗi ngày nhóm này thực hiện từ 5-10 vụ trộm.

Để câu “con mồi”, các đối tượng nữ hoặc nam giả gái sẽ đứng ngoài đường chào khách ở quốc lộ 1A (địa phận xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn).

Khi khách làng chơi cập bến, các đối tượng sẽ chốt giá với khách “giá mềm” từ 250-400 ngàn đồng/lần. Quá trình đưa khách về khách sạn Lan Anh (nằm trên đường Tiền Lân 12, xã Bà Điểm), gái mại dâm sẽ dò xem khách có điện thoại hay đồ vật gì đắt tiền không.

Hai đối tượng cầm đầu đường dây mại dâm.

Với khách nhiều tiền hoặc có điện thoại sang, các "chân dài" sẽ yêu cầu khách vào nhà vệ sinh trước khi “hành sự”. Lợi dụng thời điểm này, các đối tượng sẽ “cuỗm” tài sản của khách rồi chuồn ngay.

Nếu bị khách phát hiện, làm gắt thì sẽ bị các đồng bọn của băng nhóm trên lao vào đe dọa. Các đối tượng khai nhận, toàn bộ số tiền từ việc trộm cắp đều được “nướng” vào ma túy.

Hiện Công an đang mở rộng vụ án.

Nguyễn Tuấn

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/khoi-to-nhom-gia-gai-mai-dam-khien-hang-nghin-khach-lang-choi-om-han-post302347.info