Khởi tố nhóm thám tử tư vụ bắt cóc, cướp 35 tỷ của doanh nhân

Thiếu tướng Trần Ngọc Hà - Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự - C02 (Bộ Công an) cho biết đã khởi tố 8 bị can về tội cướp tài sản.

Liên quan đến vụ cướp 35 tỷ đồng trong ví điện tử của một nhà đầu tư xảy ra trên cao tốc TP.HCM - Dầu Giây vào ngày 18/5, trong buổi họp báo chiều 25/6, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà - Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự - C02 (Bộ Công an) cho biết đã khởi tố 8 bị can về tội cướp tài sản.

Thiếu tướng Trần Ngọc Hà trao đổi với báo chí trong buổi họp báo.

Thiếu tướng Trần Ngọc Hà trao đổi với báo chí trong buổi họp báo.

Còn nói về việc nạn nhân có vi phạm không, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà giải thích: “Cơ quan điều tra đang tiến hành làm rõ về việc cướp tài sản còn việc khác thì khai thác sau”.

Như trước đó đã đưa tin, vào trưa 22/6, trao đổi với PV, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà – Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự - C02 (Bộ Công an) cho biết lực lượng chức năng đã bắt 6 đối tượng trong nhóm cướp 35 tỷ đồng trong ví điện tử của một nhà đầu tư. Vụ việc xảy ra trên cao tốc TP.HCM - Dầu Giây vào ngày 18/5.

Nhóm đối tượng bị cơ quan công an khởi tố.

Các đối tượng gồm: Hồ Ngọc Tài (31 tuổi), Trần Ngọc Hoàng (37 tuổi, cùng quê Đà Nẵng), Mai Xuân Phốt (28 tuổi, quê Quảng Nam), Nguyễn Văn Đức (24 tuổi, quê Đắk Lắk), Trương Chí Hải (31 tuổi), Trịnh Tuấn Anh (35 tuổi) và Bùi Quang Chung (24 tuổi, cùng ở TP.HCM).

Theo Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, vào cuối tháng 5, các trinh sát phát hiện dấu hiệu một băng nhóm tội phạm sử dụng nhiều phương thức thủ đoạn mới để cướp tài sản nên đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ tiến hành theo dõi.

Cục trưởng C02 đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an đề nghị tiến hành xác lập chuyên án đấu tranh và giao cho hai Phó cục trưởng C02 là Đại tá Lê Ngọc Phương và Đại tá Phạm Văn Tám trực tiếp chỉ đạo các trinh sát Phòng 6 xây dựng phương án đấu tranh, triệt phá và vào ngày 18/6, lực lượng chức năng C02 đã làm rõ ổ nhóm tội phạm trên.

Theo tài liệu điều tra, nhóm trên từng kinh doanh tiền điện tử nhưng thua lỗ và tìm mọi cách để xác định nguyên nhân. Thời điểm này, chúng thấy ông K. ở TP.HCM kinh doanh tiền điện tử thành công nên cho rằng doanh nhân này là nguyên nhân khiến chúng thất bại.

Chúng thuê thám tử theo dõi ông K. Đến giữa tháng 5, biết ông K. cùng vợ và con nhỏ đi du lịch ở Đà Lạt, cả nhóm lên kế hoạch bắt cóc. Tại khách sạn gia đình ông K. thuê phòng, do đông người, chúng không dám thực hiện kế hoạch bắt người tống tiền.

Đến sáng 18/5, theo dấu ông K. từ Đà Lạt về tới đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, chúng dàn cảnh một vụ va chạm giao thông. Khi ông K. xuống xe giải quyết thì 3 ô tô khác cùng với hơn 10 thanh niên cầm súng, dao, kim tiêm dính máu ập xuống bịt mắt, khống chế nạn nhân, đưa lên xe chở đi, buộc ông K. phải cung cấp mật khẩu ví điện tử.

Sau đó, nhóm này đã chuyển 35 tỷ đồng từ ví điện tử của ông K sang nơi khác. Chúng còn táo tợn tiếp tục yêu cầu ông K. gọi cho người nhà nhờ chuyển thêm 9,5 triệu USD vào ví để chiếm đoạt.

Tuy nhiên, qua điện thoại, người nhà nghe được tiếng kêu bất thường nên dừng giao dịch. Băng nhóm đã bỏ lại gia đình ông K. ở khu vực vắng người tại quận 2 (TP.HCM) rồi tẩu thoát.

Tiến Dũng

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/khoi-to-nhom-tham-tu-tu-vu-bat-coc-cuop-35-ty-cua-doanh-nhan-257094.html