Khởi tố nhóm thanh niên 'bốc đầu' xe máy, quay video đăng lên mạng xã hội

Nhóm thanh niên thực hiện 'bốc đầu' xe máy ở một số tuyến đường thuộc huyện Long Thành (Đồng Nai), quay video lại rồi đăng lên mạng xã hội.

Ngày 4/12, Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố nhóm đối tượng về hành vi "gây rối trật tự công cộng".

Công an đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố 4 đối tượng về hành vi “gây rối trật tự công cộng”. Ảnh: CACC

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Tuấn Thanh (SN 2002, ngụ TP.HCM), Nguyễn Trường Xuyên (SN 2004, ngụ tỉnh Sóc Trăng), Dương Hứa Hoàng Vân (SN 2004) và Nguyễn Hoàng Phúc (SN 2006, cùng ngụ tỉnh Đồng Nai).

Trước đó, Công an huyện Long Thành phát hiện đoạn clip phát tán trên mạng xã hội có nội dung một số thanh niên thực hiện "bốc đầu" xe máy ở một số tuyến đường thuộc huyện Long Thành.

Hình ảnh cắt từ video nhóm thanh niên "bốc đầu" xe máy đăng lên mạng xã hội. Ảnh: CACC

Quá trình điều tra, lực lượng công an xác định Thanh dùng điện thoại quay lại cảnh Vân và N.V.G.K. (SN 2007, ngụ huyện Long Thành, Đồng Nai) thực hiện hành vi bốc đầu xe tại Quốc lộ 51B vào ngày 1/7, sau đó đăng lên mạng xã hội Tiktok.

Trong đó, Thanh và Xuyên bàn bạc với nhau về việc sử dụng xe máy để bốc đầu và rủ rê, lôi kéo M.H.H. và Nguyễn Hoàng Phúc, Dương Hứa Hoàng Vân, N.V.G.K., N.Đ.T., N.Q.H. và C.T.H. tụ tập để thực hiện hành vi bốc đầu xe máy tại các đoạn đường thuộc huyện Long Thành.

Theo cơ quan công an, việc bốc đầu xe máy của các đối tượng là hành vi nguy hiểm, gây mất an ninh trật tự, mất an toàn giao thông tại địa phương. Ngoài ra, các đối tượng còn đăng tải lên mạng xã hội gây phản cảm, bất bình trong dư luận.

Hoàng Anh- ĐN

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/khoi-to-nhom-thanh-nien-boc-dau-xe-may-quay-video-dang-len-mang-xa-hoi-2222683.html