Khởi tố nhóm trộm 150 chậu lan trị giá hàng tỷ đồng

Phòng cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Lâm Đồng đã lập chuyên án điều tra, bắt và khởi tố nhóm nghiện ma túy chuyên trộm cắp hoa lan.

Chiều 12/3, nguồn tin từ PC02 cho biết đơn vị đã khởi tố 3 bị can gồm Trần Quốc Tường (22 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận), Trần Hiền và Huỳnh Văn Dự (cùng 39 tuổi, ngụ tại xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) về tội Trộm cắp tài sản.

Cơ quan điều tra cũng đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố 2 nghi phạm Trần Huyền Phong (34 tuổi) và Nguyễn Văn Thắng (22 tuổi), cùng trú tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng với tội danh tương tự.

 Đưa các nghi phạm đi thực nghiệm hiện trường.

Đưa các nghi phạm đi thực nghiệm hiện trường.

Nhóm này thừa nhận đã thực hiện các vụ trộm hoa lan, trong đó Trần Hiền là kẻ chủ mưu. Hiền nghiện ma túy, có 4 tiền án về tội Giết người, Trộm cắp tài sản, Tàng trữ trái phép chất ma túy… ra tù năm 2013. Nhiều người khác trong nhóm cũng nghiện ma túy.

Khám xét nhà của một số người nghi có liên quan, lực lượng điều tra phát hiện hàng trăm chậu hoa lan mà băng nhóm này đã trộm cắp, trong đó có khoảng 150 chậu lan trộm tại nhà anh Nguyễn Bảo Lâm (xã Phú Hội, huyện Đức Trọng).

Trước đó, đêm 9/2, nhân lúc anh Lâm xuống Đồng Nai để giao dịch phong lan, kẻ trộm đã cắt ổ khóa, đột nhập vào vườn, lấy trộm 150 giò phong lan đột biến gen trị giá nhiều tỷ đồng.

Trần Hiếu là kẻ cầm đầu nhóm trộm cắp.

Hầu hết số phong lan này bị nhổ khỏi chậu (để dễ mang đi), riêng giò phong lan quý nhất, trị giá khoảng 1 tỷ đồng thì kẻ gian đập vỡ chậu để lấy cây, (có lẽ vì sợ rễ và thân cây quý bị hỏng khi nhổ).

Nghe tin vườn lan bị mất trộm, anh Lâm bị sốc nặng và đã ngất xỉu. Người nhà phải đưa anh vào bệnh viện cấp cứu.

Cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra vụ án.

Theo Kim Anh/Tiền Phong

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/khoi-to-nhom-trom-150-chau-lan-tri-gia-hang-ty-dong-post1058912.html