Khởi tố nữ nhân viên trộm 2.380 nhẫn vàng của chủ tiệm vàng

Tại cơ quan công an, Nhung khai từ tháng 8/2020 đến ngày 16/9/2021 đã trộm tổng cộng 2.380 chiếc nhẫn loại 18K.

Ngày 27/9, Công an TP Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối Lương Thị Nhung (28 tuổi, ngụ phường Tân Thiện) để điều tra về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Nhung là nhân viên tiệm vàng Kim Hương 1, phường Tân Bình, Đồng Xoài đã trộm hơn 2.380 nhẫn vàng trị giá hơn 9,5 tỷ đồng của cơ sở này.

Nhung tại cơ quan công an. Ảnh: Dân Trí

Nhung tại cơ quan công an. Ảnh: Dân Trí

Tại cơ quan công an, Nhung khai từ tháng 8/2020 đến ngày 16/9/2021 đã nhiều lần trộm cắp tại quầy bán vàng do mình quản lý. Mỗi ngày Nhung trộm từ 5-8 nhẫn vàng đem ra ngoài, nhờ người khác đi bán, cầm cố. Nhung khai đã trộm tổng cộng 2.380 chiếc nhẫn loại 18K.

Khám xét nơi ở của Nhung ở phường Tân Xuân, công an đã phát hiện hơn 50 nhẫn kim loại màu vàng; hơn 30 nhẫn vàng, hơn 2.000 giấy in tem vàng cùng 350 giấy biên nhận, hợp đồng cầm đồ tại nhiều cửa hàng cầm đồ, tiệm vàng trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Các biên nhận, hợp đồng cầm đồ với số tiền dao động từ 3 triệu đến gần 20 triệu đồng, thời gian từ khoảng cuối năm 2018.

Theo chủ tiệm vàng, qua kiểm tra số vàng trong hệ thống phát hiện có khoảng 2.386 chiếc nhẫn bị mất, ước tổng số vàng bị mất gần 259 lượng vàng, trị giá hơn 9,6 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 16/9, chủ tiệm vàng Kim Hương I đến cơ quan công an trình báo về nghi vấn nữ nhân viên Lương Thị Nhung lấy trộm một số lượng lớn trang sức bằng vàng tại tiệm.

Ngay sau đó, Công an phường Tân Bình đã mời Lương Thị Nhung về cơ quan công an để làm việc.

Ngọc Linh (T/h)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/phap-luat/khoi-to-nu-nhan-vien-trom-2380-nhan-vang-cua-chu-tiem-vang-58608.html