Khởi tố 'nữ quái' vận chuyển 30 bánh heroin liên tỉnh

Ngày 27-5, thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với đối tượng Đào Thị Hải, SN 1968, trú tại Trại Lẻ, phường Kênh Dương, TP Hải Phòng, về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, sau một thời gian nắm tình hình, tháng 4-2019 trinh sát của Phòng CSHS Công an tỉnh Hải Dương phát hiện Đào Thị Hải có biểu hiện nghi vấn mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn từ Nam Định qua địa bàn tỉnh Hải Dương kiếm lời.

Thông tin về vụ việc được Phòng CSHS báo cáo lên Ban Giám đốc Công an tỉnh lập xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá. Quá trình điều tra, xác minh, CQĐT đã nắm được quy luật hoạt động cũng như các mánh khóe của đối tượng nên đã quyết định triển khai lực lượng phá án.

Theo đó, khoảng 17g30 chiều 20-5, phát hiện Đào Thị Hải đang đi trên ô tô nhãn hiệu Mazda màu trắng, mang BKS 15A: 404-98 do con trai của Hải là Lưu Ngọc Dương điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 10 hướng Thái Bình – Hải Phòng. Khi đi đến khu vực ngã tư Quý Cao, thuộc địa phận xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, lực lượng Phòng CSHS Công an tỉnh đã yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Đối tượng Đào Thị Hải tại CQCA

Đối tượng Đào Thị Hải tại CQCA

Tiến hành kiểm tra tại chỗ, lực lượng Công an thu giữ 30 bánh heroin cất giấu trong hai bao tải gạo và ba lô. Trên xe lúc này, ngoài 2 mẹ con Hải còn có 2 cháu nội của đối tượng là Lưu Ngọc M, SN 2010 và Lưu Ngọc G.B, SN 2017.

Tại CQĐT, bước đầu Hải khai nhận khoảng 16g cùng ngày, Hải nhận vận chuyển thuê số “hàng” trên cho một người đàn ông không quen biết từ địa phận Thái Bình đến khu vực cầu cao tốc Hải Phòng đi Đồ Sơn cho một người khác để lấy 20 triệu tiền công. Hải cũng không bàn bạc, trao đổi trước với con trai về việc vận chuyển này.

Được biết, Đào Thị Hải đã có 4 tiền án về các tội: Sử dụng trái phép chất ma túy, tổ chức đánh bạc, gá bạc và không tố giác tội. Trong đó, tiền án không tố giác tội phạm cũng liên quan đến một vụ mua bán trái phép chất ma túy lớn trên địa bàn TP Hải Phòng.

Hải tỏ ra "cáo già" nên để bắt được đối tượng này, lực lượng Phòng CSHS Công an tỉnh Hải Dương phải mất khá nhiều thời gian theo dõi và gặp không ít khó khăn trong quá trình điều tra. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ cũng như sự quyết tâm cao độ phá án, CQCA đã triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng.

Vụ việc đang được CQĐT tiếp tục điều tra, làm rõ.

Quý Khánh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/khoi-to-nu-quai-van-chuyen-30-banh-heroin-lien-tinh-149648.html