Khởi tố phó phòng ngân hàng giết bố, đâm mẹ và em gái mang thai trọng thương

Sau khi đi chơi về, Trương Mạnh Tuấn đã dùng dao đâm tử vong bố ruột, thậm chí còn khiến mẹ và người em gái trọng thương phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 17/2, Đại tá Phạm Hoài Nam, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Trương Mạnh Tuấn (SN 1987), trú xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An về tội Giết người.

Theo Đại tá Nam, cơ quan điều tra đã lấy mẫu máu của Tuấn đưa đi giám định để xác định trong máu có ma túy hay không. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có kết quả.

“Trước đó, khi giám định nước tiểu nhưng không có chất ma túy. Cho nên chúng tôi tiến hành lấy mẫu máu của đối tượng Tuấn đi Hà Nội làm giám định xem đối tượng này có sử dụng chất ma túy khi gây án hay không”, Đại tá Phạm Hoài Nam cho biết thêm.

Tuấn là cán bộ một ngân hàng có chi nhánh tại TX.Cửa Lò.

Tuấn là cán bộ một ngân hàng có chi nhánh tại TX.Cửa Lò.

Qua khai thác thông tin ban đầu, Tuấn khai, vào khoảng 22h30 ngày 10/2 (mồng 6 Tết), sau khi đi chơi về thì đã dùng dao đâm bố là ông Trương Cảnh H. khiến nạn nhân tử vong. Không những vậy, Tuấn còn khiến mẹ và em gái bị trọng thương phải nhập viện điều trị. Sau đó, Tuấn lái ô tô rời đi.

Anh Ngọc

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/khoi-to-pho-phong-ngan-hang-giet-bo-dam-me-va-em-gai-mang-thai-trong-thuong-a422390.html