Khởi tố phụ huynh vào trường hành hung cô giáo mang thai nhập viện

Liên quan đến vụ nữ giáo viên thực tập đang mang thai bị hành hung nhập viện ở Nghệ An, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố bà Phan Thị Nghĩa để điều tra về hành vi Làm nhục người khác...

Ngày 30/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Vinh ra quyết định khởi tố Phan Thị Nghĩa (35 tuổi), trú tại phường Trung Đô để điều tra về hành vi Làm nhục người khác quy định tại điều 155 Bộ luật hình sự năm 2015. Nghĩa tạm được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bà Nghĩa là người xông vào trường Mầm non Việt Lào (đóng tại phường Trung Đô) hành hung nữ giáo viên thực tập P.T.H. (21 tuổi) đang mang bầu, khiến nạn nhân quỳ gối van xin. Chị Hiên sau đó phải nhập viện điều trị vì có nguy cơ ảnh hưởng đến thai nhi.

Theo cơ quan điều tra, kết quả giám định pháp y cho thấy chị H. bị tổn hại sức khỏe 0%, không đủ để khởi tố về tội Cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, quá trình xác minh, củng cố chứng cứ tài liệu cho thấy, cơ quan điều tra có đủ cơ sở để khởi tố bà Nghĩa về tội Làm nhục người khác.

Trường Mầm non Việt - Lào, nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Dân Việt

Liên quan đến sự việc, bác sĩ Lê Thị Hằng, Trưởng khoa Sức khỏe, bà mẹ và Kế hoạch hóa gia đình của trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Nghệ An cho biết, vào 16h ngày 28/3, bệnh nhân P.T.H. đã được xuất viện về nhà.

“Sức khỏe bệnh nhân H. khi xuất viện đã ổn định, tuy nhiên thai nhi vẫn còn dấu hiệu dọa sẩy nhẹ. Bệnh nhân vẫn phải dùng thuốc, sau 1 tuần phải đến trung tâm để khám lại”, bác sĩ Hằng thông tin thêm.

Trước đó, như đã đưa tin, tối 21/3, bà Nghĩa thấy con có vết thâm ở chân nên nghi ngờ bị cô giáo đánh. Sáng hôm sau, bà Nghĩa đến trường yêu cầu các cô giáo làm rõ. Tại đây, bà Nghĩa to tiếng, quát mắng chị H., vì cho rằng chị này đã đánh con mình.

Mặc dù các giáo viên khác can ngăn, nhưng bà Nghĩa vẫn bắt chị H. phải quỳ xuống xin lỗi mình và bé, sau đó lao vào đánh chị H. Do sợ bà Nghĩa tiếp tục hành hung, ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng mình, nên chị H. đã phải quỳ xuống xin lỗi bà Nghĩa và cháu bé theo yêu cầu của nữ phụ huynh này.

Sau khi bị hành hung, chị H. được đưa đến Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Nghệ An cấp cứu, điều trị trong tình trạng hoảng loạn, đau bụng, đe dọa sẩy thai.

Công an TP Vinh sau đó có mặt tại Trường mầm non Việt Lào để tìm hiểu, điều tra làm rõ sự việc.

Theo Thanh Niên, Ban giám hiệu Trường Mầm non Việt Lào cho biết, sau khi xác minh lại vụ việc, trường xác định vết bầm trên chân cháu bé con bà Nghĩa không phải do chị H. gây nên mà do cháu bé bị va chạm khi chơi đu quay ở trường.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/khoi-to-phu-huynh-vao-truong-hanh-hung-co-giao-mang-thai-nhap-vien-a224238.html