Khởi tố quản giáo cho nghi phạm thuê điện thoại gọi ra ngoài

Cán bộ quản giáo đưa ĐTDĐ vào các buồng giam để các nghi phạm đang bị tạm giam gọi về cho người thân, sau đó thu tiền của người nhà các nghi phạm.

Ngày 23-4, Công an TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan điều tra VKSND tối cao vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, đồng thời thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Tiến Minh (SN 1990, là cán bộ quản giáo Trại tạm giam Công an TP Hải Phòng) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, trong ca trực các ngày 17, 18 và 25-4-2018, Minh đưa điện thoại di động vào các buồng giam AC8 và AC11 để các nghi phạm đang bị tạm giam gọi về cho người thân, sau đó thu tiền mỗi cuộc gọi.

Sau khi thu thập chứng cứ, cơ quan Công an chuyển hồ sơ, tài liệu cho VKSND tối cao để thụ lý, điều tra theo thẩm quyền. Đến chiều 22-4, Cơ quan này đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, đồng thời thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tiến Minh.

Cũng trong ngày 22-4, Giám đốc Công an TP ra quyết định tước danh hiệu CAND đối với Nguyễn Tiến Minh theo quy định của ngành Công an. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

V. Huy

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/bat-can-bo-quan-giao-cho-nghi-pham-thue-dien-thoai-goi-ra-ngoai-542228/