Khởi tố tài xế cố ý hất văng hai mẹ con thương tích 25% đêm 29 Tết

Cho rằng các đối tượng lên để tìm người gây sự đánh, Toàn chặn trước đầu xe ôtô và bám vào nắp capo. Thấy vậy, người mẹ lao vào trước đầu xe để kéo con trai ra thì bị hất văng, khiến cả hai người bị thương tích nặng.

Ngày 7/5, thông tin từ Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, Cơ quan CSĐT đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Đình Đức (SN 1992), trú tại phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An về tội Cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ, tối 14/2, Nguyễn Cảnh Toàn (SN 1982) và Nguyễn Cảnh Thắng (SN 1984) cùng trú tại xóm Xuân Trang, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc; Mai Long Giang (SN 1983) trú tại khối Tân Nho, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An cùng một số người dân xóm Xuân Trang tổ chức ăn uống tất niên.

Nơi xảy ra sự việc.

Vào khoảng 21h cùng ngày, Nguyễn Cảnh Toàn nhìn thấy Nguyễn Đình Đức điều khiển ô tô 37A–392.31 cùng 2 đối tượng đang nói chuyện khá gay gắt với một người quen.

Tưởng cãi nhau nên Toàn bước ra với ý định can ngăn thì bất ngờ bị một nam thanh niên dùng kiếm xông đến chém. Những người dân xung quanh thấy vậy, chạy đến hỗ trợ nên các đối tượng nhảy lên xe máy bỏ trốn.

Lúc này, Nguyễn Đình Đức cũng lên xe ô tô để rời đi. Một số người trong đó có Toàn, Thắng và Giang cho rằng các đối tượng này lên tìm người trong xóm để gây sự, vì vậy đã nhặt gạch đá ven đường ném vào ô tô của Đức.

Tiếp đó, Toàn đứng trước đầu xe ôtô để chặn không cho xe chạy, đồng thời yêu cầu mở cửa nhưng Đức không chịu. Thấy vậy, Giang đi vòng ra phía sau chiếc xe ôtô và ném một viên gạch vào kính chắn gió phía sau.

Mặc dù biết Toàn đang đứng trước xe nhưng lúc này Đức vẫn cho xe lao tới. Toàn vội nhảy tránh sang một bên. Khi xe chạy được khoảng 5m thì thấy người đông phía trước nên Đức quay đầu xe chạy, bất ngờ Toàn chặn trước đầu xe ôtô và bám vào nắp capo.

Lúc này, bà Nguyễn Thị Nguyệt (mẹ Toàn) lao vào trước đầu xe để kéo con trai ra thì bị Đức cho xe ôtô chạy về phía trước hất cả hai mẹ con ngã xuống đường. Mặc dù thấy các nạn nhân bị thương nhưng Đức sợ mọi người hành hung nên đã lái xe bỏ về nhà.

Hai mẹ con bà Nguyệt.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò và Công an xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc đã có mặt tại hiện trường lập biên bản sự việc. Vì sự việc xảy ra tại địa bàn xã Nghi Xuân nên sau đó, Công an huyện Nghi Lộc đã tiếp nhận điều tra làm rõ sự việc.

Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, 3 đối tượng Toàn, Thắng và Giang thừa nhận hành vi cố ý dùng gạch ném vào chiếc xe ô tô của Đức.

Đồng thời, tại Kết luận định giá số 03/KLĐG ngày 27/2/2018 định giá tài sản chiếc xe ô tô Camry 37A – 392.31 bị hư hỏng với số tiền là hơn 62 triệu đồng. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản; không thực hiện biện pháp tạm giam nhưng cấm 3 đối tượng không được đi khỏi nơi cư trú.

Công an huyện Nghi Lộc đã trưng cầu giám định, kết quả tỷ lệ thương tích của bà Nguyễn Thị Nguyệt là 25%, của Nguyễn Cảnh Toàn là 5%. Gia đình bà Nguyệt cũng đã có đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với Nguyễn Đình Đức về hành vi cố ý gây thương tích.

Hiện, cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/khoi-to-tai-xe-co-y-hat-vang-hai-me-con-dem-29-tet-a369263.html