Khởi tố tài xế Doãn Quý Phiến tội 'Vô ý làm chết người'

Ông Doãn Quý Phiến, lái xe chở học sinh trường tiểu học Gateway bị khởi tố; tàu cá cứu 41 ngư dân gặp nạn trên biển thuộc quần đảo Trường Sa; 25 thi thể sau vụ cháy ngoài khơi Nam California đã được tìm thấy; tấn công liều chết khiến hơn 100 người bị thương ở Afghanistan… là những tin nóng trong ngày 03/9.

Lái xe Doãn Quý Phiến bị khởi tố

Ông Doãn Quý Phiến, lái xe chở học sinh trường tiểu học Gateway đã bị Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) khởi tố về tội “Vô ý làm chết người” theo quy định tại Điều 128 – Bộ luật Hình sự năm 2015 vào ngày 3/9. Quyết định khởi tố bị can với ông Phiến được Viện Kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy phê chuẩn cùng ngày.

Đại diện Viện Kiểm sát quận Cầu Giấy cho biết, cũng giống như bà Nguyễn Bích Quy, ông Phiến bị khởi tố về tội danh “Vô ý làm chết người” nhưng cho tại ngoại.

Tài xế Phiến (áo đỏ) trong buổi thực nghiệm hiện trường từ bãi xe đi đến trường Gateway hôm 30/8

Tài xế Phiến (áo đỏ) trong buổi thực nghiệm hiện trường từ bãi xe đi đến trường Gateway hôm 30/8

Ảnh: Phạm Dự.

Cơ quan điều tra xác định ngày 6/8, trên chiếc Ford Transit biển số 29B-069.56 do ông Phiến điều khiển để đưa đón học sinh trường tiểu học Gateway, cháu Lê Hoàng L. (học sinh lớp 1) bị bỏ quên trên xe đưa đón và tử vong, có trách nhiệm của tài xế Doãn Quý Phiến khi không trực tiếp kiểm tra xe trước khi đóng cửa mà phó mặc cho người đưa đón là bà Nguyễn Bích Quy.

Cứu 41 ngư dân gặp nạn trên biển thuộc quần đảo Trường Sa

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 3/9, các tàu cá ở ngoài khơi thuộc khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã cứu được 41 ngư dân trên tàu QNa 91928 TS gặp nạn trên biển.

Trước đó, vào khoảng 8 giờ ngày 2/9, tàu QNa 91928 TS do anh Bùi Văn Quốc (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) làm thuyền trưởng, trên tàu có 44 lao động đang trên đường vào bãi Thuyền Chài, thuộc quần đảo Trường Sa để tránh trú áp thấp nhiệt đới đã bị mất liên lạc.

Phát hiện tàu QNa 91928 TS mất liên lạc, các tàu khác của Việt Nam đang tránh trú áp thấp nhiệt đới ở bãi Thuyền Chài đã quay lại tìm kiếm. Đến 8 giờ ngày 3/9, các tàu đã phát hiện nhiều vật dụng như bình ga, thực phẩm đang trôi cách vị trí tàu mất liên lạc khoảng 20 hải lý về hướng Đông Nam.

Đến 14 giờ 30 phút ngày 3/9, các tàu đã phát hiện, cứu được 41 thuyền viên của tàu QNa 91928 TS trong tình trạng sức khỏe nguy kịch.

Nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo quân y hỗ trợ về y tế cho ngư dân thông qua máy ICOM và liên lạc với Trực ban tác chiến vùng 4 Hải Quân thông báo tình hình và đề nghị hỗ trợ. Lãnh đạo vùng 4 Hải Quân đã điều tàu kiểm ngư KN 420 ra ứng cứu tàu QNa 91928 TS và các ngư dân gặp nạn.

Tìm thấy 25 thi thể sau vụ cháy ngoài khơi Nam California

Trưa ngày 3/9 (giờ Việt Nam), các thợ lặn đã tìm thấy 25 thi thể sau khi xảy ra vụ cháy nhấn chìm tàu lặn ở ngoài khơi phía Nam California (Mỹ). Trong khi đó, 9 người vẫn chưa tìm thấy tung tích

Con tàu xấu số mang tên Conception, dài 23 mét đã gặp nạn vào lúc 3 giờ sáng ngày 2/9 (giờ địa phương) khi đang neo đậu ở ngoài khơi đảo Santa Cruz. Khi xảy ra hỏa hoạn, tàu chở 39 người.

5 thành viên thủy thủ đoàn đã kịp thoát khỏi đám cháy trong khi những hành khách đang ngủ ở khu vực thấp hơn của tàu. Các thủy thủ khi nhảy xuống biển đã nhận được sự trợ giúp của một tàu đánh cá gần đó và may mắn sống sót.

Tàu Conception gặp nạn khi đang thực hiện chuyến đi 3 ngày khám phá chuỗi đảo nhỏ hình thành nên Công viên quốc gia Channel Islands ở Thái Bình Dương. Nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Afghanistan: Tấn công liều chết khiến hơn 100 người bị thương

Vụ đánh bom liều chết do lực lượng Taliban nhận trách nhiệm tiến hành làm rung chuyển trung tâm Thủ đô Kabul của Afghanistan vào đêm 2/9 đã khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương.

Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Afghanistan Nasrat Rahimi cho biết, vụ tấn công xảy ra tại khu phức hợp quốc tế có trụ sở của các cơ quan cứu trợ và các tổ chức quốc tế ở Kabul, được bảo vệ nghiêm ngặt bởi các lực lượng Afghanistan và các vệ sỹ an ninh riêng.

Theo nhận định của giới quan sát, việc Taliban tiếp tục thực hiện các vụ tấn công khủng bố là một động thái nhằm thể hiện sức mạnh và giành được “lợi thế” trong tiến trình đàm phán hòa bình với Mỹ.

Minh Châu

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/xay-dung-dang/khoi-to-tai-xe-doan-quy-phien-toi-vo-y-lam-chet-nguoi-533886.html