Khởi tố tài xế gây ra vụ lật xe khách khiến một người chết, 12 người bị thương

Liên quan đến vụ lật xe khách tại Đác Lắc khiến một người chết, 12 người bị thương vào rạng sáng 16-7 vừa qua, chiều 31-7, đại tá Nguyễn Văn Bôn, Trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đác Lắc cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với tài xế Trương Hoàng Giang (36 tuổi), trú tại huyện Lắc, tỉnh Đác Lắc, người điều khiển xe khách gây tai nạn.

Hiện trường chiếc xe khách bị lật vào rạng sáng 16-7 trên quốc lộ 26.

Hiện trường chiếc xe khách bị lật vào rạng sáng 16-7 trên quốc lộ 26.

Theo đó, tài xế Trương Hoàng Giang bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ theo Điều 202 Bộ luật Hình sự. Tài xế Giang là người điều khiển xe khách giường nằm biển kiểm soát 43B-030.78 của nhà xe Quốc Đạt chạy tuyến Đác Nông - Đà Nẵng, gây tai nạn khiến một người chết và 12 người bị thương vào rạng sáng 16-7.

Cụ thể, vào khoảng 3 giờ sáng 16-7, khi đang lưu thông trên quốc lộ 26, đoạn qua xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột, xe khách do tài xế Giang điều khiển bất ngờ mất lái, lao sang bên trái đường lật nghiêng. Vụ tai nạn khiến bà Nguyễn Thị Chánh 65 tuổi, trú xã Thuận An, huyện Đác Mil, tỉnh Đác Nông tử vong tại chỗ và 12 hành khách khác bị thương. Trong những người bị thương, có một nạn nhân bị chấn thương sọ não, một người bị đa chấn thương, đứt lìa một bàn tay…

Theo lời khai của Giang và kết quả điều tra ban đầu, trước thời điểm xảy ra tai nạn, xe khách do Giang điều khiển chạy rất nhanh và khi ôm cua, cộng với trời mưa đường trơn nên mất lái gây ra tai nạn.

NGUYỄN HOÀI BÃO

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/41053502-khoi-to-tai-xe-gay-ra-vu-lat-xe-khach-khien-mot-nguoi-chet-12-nguoi-bi-thuong.html