Khởi tố tài xế xe khách gây tai nạn ở hầm Hải Vân

Cơ quan chức năng TP. Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam 4 tháng đối với tài xế xe khách gây tai nạn trên đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân làm 2 người chết và 35 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe đầu kéo vào rạng sáng 15/10.

Ngày 22/10, Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với tài xế xe khách Nguyễn Kim Giang (SN 1978, quê huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", quy định tại điểm đ, khoản 2, điều 260 Bộ Luật hình sự.

Trước đó, khoảng 0h100 ngày 15/10, tài xế Nguyễn Kim Giang điều khiển xe khách BKS 93B - 004.07 (trên xe có tổng cộng 53 người) lưu thông trên đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân (quận Liên Chiểu).

Khi đến Km9 trên đường dẫn, Giang điều khiển xe khách vượt bên trái của một xe khách đi cùng chiều thì tông trực diện vào xe đầu kéo BKS 51C - 907.23 kéo theo rơ-moóc 51R - 149.29 do tài xế Trương Minh Thìn (SN 1976, trú huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) điều khiển chạy hướng ngược lại. Hậu quả, 2 người chết tại chỗ, 35 người bị thương. Riêng tài xế Giang bị gãy xương gò má phải, vỡ xương hàm trái, chấn động não và chấn thương mắt phải.

Theo cơ quan CSĐT, ông Giang đã có hành vi vi phạm "đi không đúng phần đường quy định" nhưng không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ là nguyên nhân chính dẫn đến vụ TNGT. Hành vi của Nguyễn Kim Giang đầy đủ các yếu tố cấu thành tội phạm: "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" quy định tại điểm đ, khoản 2, điều 260 Bộ Luật hình sự.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/khoi-to-tai-xe-xe-khach-gay-tai-nan-o-ham-hai-van-d162707.html