Khởi tố tài xế xe ô tô khách trong vụ tai nạn thảm khốc ở Huế

Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa khỏi tố một tài xế ô tô khách vì điều khiển xe vi phạm quy định an toàn giao thông đường bộ khiến 2 người chết, 13 người bị thương.

Ngày 11.11, thông tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế cho biết, đơn vị này đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam một tài xế có hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Tài xế bị khởi tố là ông Nguyễn Hà Tấn Thiện (49 tuổi, trú tại Thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).

Công an đọc lệnh khởi tố tài xế Nguyễn Hà Tấn Thiện

Công an đọc lệnh khởi tố tài xế Nguyễn Hà Tấn Thiện

Trước đó, khoảng 22 giờ 45 phút, ngày 9.11, tại km 17+500 đường tránh Quốc lộ 1, xã Hương Thọ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế, xe ô tô khách giường nằm mang biển số 47-002.68 do ông Nguyễn Hà Tấn Thiện chở 38 hành khách đi hướng từ nam ra bắc. Tại đây, xe ô tô khách ông Thiện va chạm với ô tô tải mang biển số 73C-097.01 do anh Nguyễn Anh Hào (39 tuổi, trú tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) điều khiển xe đi theo hướng ngược lại.

Hậu quả của vụ tai nạn làm 02 hành khách trên xe chết tại chỗ và 13 người khác bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Theo điều tra của cơ quan công an, nguyên nhân của vụ tai nạn được xác định là do ông Nguyễn Hà Tấn Thiện điều khiển xe đi không đúng làn đường quy định, không giảm tốc độ để có thể dừng lại một cách an toàn khi đi trong điều kiện trời mưa, tầm nhìn bị hạn chế.

Võ Thế Nghĩa

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/khoi-to-tai-xe-xe-o-to-khach-trong-vu-tai-nan-tham-khoc-o-hue-189457.html