Khởi tố, tạm giam bảo mẫu bạo hành trẻ em ở An Giang

Chiều 27.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Long Xuyên (An Giang) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với bảo mẫu Trần Thị Bảo Trân vì đã có hành vi 'Hành hạ người khác' theo khoản 2 Điều 140 Bộ luật Hình sự.

Tạm giam bảo mẫu bạo hành trẻ em ở cơ sở Sắc màu tuổi thơ. Ảnh: LT

Như Lao Động đã thông tin, Trân là bảo mẫu ở nhóm trẻ “Sắc màu tuổi thơ” – cơ sở giữ trẻ tư thục - tọa lạc tại phường Bình Khánh, TP Long Xuyên. Tối ngày 24.8, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một bảo mẫu ở nhóm trẻ “Sắc màu tuổi thơ” (phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) trong lúc cho các bé ăn đã dùng tay, lược chải tóc, cây màu xanh đánh 2 bé gái và 1 bé trai (khoảng 3 tuổi), khiến các cháu khóc thét và hoảng sợ.

Bảo mẫu Bảo Trân. Ảnh: LT

Ngay sau khi xem clip, bà Nguyễn Thị Huyền Trang (trú khóm Đông Thành, phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên) - chủ cơ sở của nhóm trẻ “Sắc màu tuổi thơ” - đã chủ động đến UBND phường Bình Khánh xin tạm ngưng hoạt động và đến Công an phường Bình Khánh trình báo sự việc, nhận trách nhiệm.

Theo trình báo của bà Trang, người có hành vi đánh trẻ là bà Trần Thị Bảo Trân (trình độ Trung cấp chuyên nghiệp Sư phạm mầm non), là bảo mẫu hợp đồng của nhóm trẻ “Sắc màu tuổi thơ”.

Bảo mẫu Bảo Trân tại cơ quan điều tra Công an TP Long Xuyên. Ảnh: LT

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TP Long Xuyên đã vào cuộc điều tra, mời Trần Thị Bảo Trân đến làm việc. Tại cơ quan điều tra, Trân đã thừa nhận hành vi đánh đập các bé, do các bé biếng ăn... Theo lời khai ban đầu, bà Trân thừa nhận hành vi bạo hành trẻ diễn ra vào khoảng tháng 3. 2018, trong lúc đang cho các trẻ ăn và có 3 cháu bé bị bạo hành…

Được biết, Phòng GDĐT TP Long Xuyên phối hợp UBND phường Bình Khánh giới thiệu, hướng dẫn cho gia đình của 28 trẻ đang gửi tại cơ sở "Sắc màu tuổi thơ" đến các nhà trẻ, nhóm trẻ khác trên địa bàn phường hoặc của TP Long Xuyên đảm bảo điều kiện tốt hơn về chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, tạo sự ổn định cho phụ huynh an tâm, lao động, sản xuất. Song song đó, triển khai kế hoạch tổng kiểm tra, rà soát toàn bộ các điểm, cơ sở giữ trẻ tư thục trên địa bàn để chấn chỉnh tình hình hoạt động và đề nghị lắp đặt camera quan sát ở tất cả các điểm, cơ sở mầm non (tư thục và công lập)…

Lục Tùng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/khoi-to-tam-giam-bao-mau-bao-hanh-tre-em-o-an-giang-627709.ldo