Khởi tố, tạm giam bốn đối tượng tàng trữ vũ khí trái phép

Chiều 9-4, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam bốn đối tượng liên quan vụ tàng trữ vũ khí quân dụng tại nhà số B13, Hàn Thuyên, TP Đà Lạt. Vụ việc được cơ quan chức năng phát hiện trong quá trình điều tra vụ hai cha con bị trúng đạn chì tại Đà Lạt.

Trần Minh Khánh tại cơ quan công an.

Trần Minh Khánh tại cơ quan công an.

Theo đó, đối tượng Trần Minh Tuấn (43 tuổi) và Nguyễn Anh Dũng (31 tuổi), đều ngụ Hà Nội, bị khởi tố về hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng; Tô Mạnh Huy (30 tuổi, ngụ TP Hải Phòng) và Nguyễn Việt Anh (28 tuổi, ngụ Hà Nội), bị khởi tố về hành vi không tố giác tội phạm. Các đối tượng này đều tạm trú tại nhà số B13, Hàn Thuyên, do Trần Minh Tuấn thuê.

Bốn đối tượng (từ trái sang) gồm: Tuấn, Anh, Huy và Dũng.

Như Nhân Dân điện tử đã thông tin, trong quá trình điều tra vụ nổ súng ngày 4-4, tại số B14, Hàn Thuyên, khiến ông T.C.B (62 tuổi) và con trai T.V.A (19 tuổi) bị thương khi trúng đạn chì, lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp nhà B13, đã phát hiện và thu giữ ba khẩu súng, hơn 100 viên đạn và nhiều hung khí.

Súng, đạn và hung khí thu giữ tại nhà B13.

Liên quan đến vụ việc, chiều 9-4, cơ quan chức năng tiếp tục lấy lời khai của Trần Minh Khánh (36 tuổi, tạm trú tại số 1, Hàn Thuyên), cách nhà ông T.C.B khoảng 200 m. Khánh được xác định là nghi phạm trong vụ nổ súng khiến cha con ông B bị thương vì trúng đạn chì. Hiện, khẩu súng bắn bằng hơi gas do Khánh sử dụng, đã được cơ quan chức năng đưa đi giám định, đồng thời trưng cầu giám định thương tật của cha con ông B để xử lý theo pháp luật.

BẢO VĂN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/item/36038702-khoi-to-tam-giam-bon-doi-tuong-tang-tru-vu-khi-trai-phep.html