Khởi tố, tạm giam đối tượng giết người

Sau 7 ngày khẩn trương vào cuộc xác minh, chiều 1-5, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) CATP Đà Nẵng cho biết đã có đủ cơ sở để ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Minh Thông (1997, trú tổ 76, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi 'Giết người theo điều 123 BLHS'.

CQĐT CATP Đà Nẵng lấy lời khai Hồ Minh Thông.

Kết quả điều tra ban đầu thể hiện, khoảng 13 giờ ngày 26-4, Nguyễn Thị Vy (1996, trú TP Quảng Ngãi) đến quán cắt tóc Xuyên Á ở số 98 - Hồ Tùng Mậu (TP Đà Nẵng) để gội đầu. Tại đây, Vy gặp Hoàng Thị Yến (2002, trú P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu) là người quen trước đây từng làm tại quán karaoke ở Đà Nẵng. Qua trò chuyện, cả hai nảy sinh mâu thuẫn về chuyện cá nhân từ thời còn làm chung chỗ. Sau một hồi lời qua tiếng lại, Vy và Yến xảy ra xô xát nhưng được mọi người trong quán can ngăn. Quá giận, Vy ra khỏi quán gọi điện thoại cho bạn trai là Phạm Minh Hải (1986, trú P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu) đến để giải quyết mâu thuẫn. Nhận điện, Hải đi cùng Nguyễn Tiến Duật (1999, trú TP Quảng Ngãi) là em ruột Vy đến quán cắt tóc Xuyên Á. Đến nơi, Hải mở cốp xe máy lấy ra một cây gậy ba trắc đánh Yến nhiều cái rồi cùng Vy và Duật bỏ đi.

Sau khi bị đánh, Yến về phòng trọ và gọi cho bạn trai là Hồ Minh Thông đến để kể lại toàn bộ sự việc. Sau đó, Thông về nhà chuẩn bị một con dao rồi nhờ Lê Văn Rin (1994, trú H.Đại Lộc, Quảng Nam) sử dụng xe máy chở đến quán cắt tóc Xuyên Á. Lại nói về Vy, sau khi bỏ đi, 14 giờ cùng ngày quay lại quán cắt tóc Xuyên Á để gội đầu. Tại đây, Hồ Minh Thông gặp Vy và có hỏi chuyện vì sao đánh Yến. Sau một hồi đôi co, Vy gọi điện thoại cho Phạm Minh Hải đến giải quyết.

Nhận tin của Vy, Hải huy động nhóm bạn tức tốc đến quán cắt tóc Xuyên Á. Theo đó, Nguyễn Phi Thành (1997, trú P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê) điều khiển xe máy chở Hải, còn Nguyễn Tiến Duật chở Nguyễn Ý (1997, trú P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê) mang theo tuýp sắt đến đánh nhau. Đến nơi, Hải đứng nói chuyện với Thông, còn đồng bọn của Hải đứng xung quanh. Vừa trao đổi với nhau được vài câu, Nguyễn Ý sử dụng tuýp sắt lao vào đánh Thông. Tiếp theo đó, Hải cùng đồng bọn cũng dùng tuýp sắt đuổi đánh Thông. Bị tấn công bất ngờ, Thông rút dao thủ sẵn phản đòn, đâm trúng vào vùng ngực của Ý trước khi bỏ chạy. Mặc dù bị thương nhưng Ý vẫn cùng đồng bọn đuổi theo Thông một đoạn trước khi ngã gục. Ý được đồng bọn chuyển vào bệnh viện cấp cứu sau đó tử vong.

Hung khí Hồ Minh Thông và nhóm Phạm Minh Hải sử dụng đánh nhau.

Tiếp nhận tin báo, Phòng CSHS CATP Đà Nẵng phối hợp CAQ Liên Chiểu, CAP Hòa Minh tổ chức vào cuộc xác minh, truy xét nóng nhóm thủ phạm gây án. Về phía Hồ Minh Thông, sau khi gây án đã mang hung khí đi giấu và bỏ trốn. Khoảng 20 giờ cùng ngày, được sự động viên của gia đình, Thông đến CAQ Liên Chiểu đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

NGUYÊN THẢO

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_182557_kho-i-to-ta-m-giam-do-i-tuo-ng-gie-t-nguo-i.aspx