Khởi tố, tạm giam đối tượng hành hung đại úy công an

Sau nhiều ngày lẩn trốn, Nguyễn Minh Thảo đã ra đầu thú và bị tạm giam. Tại cơ quan điều tra, Thảo cũng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Ngày 21/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Minh Thảo (SN 1977), trú tại thôn Xuân Dục 2, xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, về hành vi chống người thi hành công vụ. Các quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình phê chuẩn.

Đối tượng Nguyễn Minh Thảo.

Đối tượng Nguyễn Minh Thảo.

Nguyễn Minh Thảo chính là người có hành vi hành hung một Đại úy công an đang làm nhiệm vụ, gây xôn xao dư luận vào ngày 17/3 vừa qua. Sau nhiều ngày lẩn trốn, Thảo đã ra đầu thú và bị tạm giam. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Minh Thảo cũng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Trước đó, theo Người Đưa Tin, vào khoảng 20h20 ngày 17/3, tổ công tác của Công an xã Xuân Ninh do Đại úy Võ Đức Hải, Phó trưởng Công an xã làm tổ trưởng cùng 2 công an viên tiến hành tuần tra, kiểm soát hoạt động khai thác cát trái phép trên tuyến sông Long Đại theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Quá trình tuần tra phát hiện thuyền của Đào Trọng Bằng (SN 1991), Đặng Xuân Ký (SN 1971) và Trần Đại Nghĩa (SN 1980), đều trú ở xã Xuân Ninh đang có hành vi khai thác cát lòng sông trái phép tại khu vực sông Long Đại, đoạn thuộc địa phận thôn Xuân Dục 1, xã Xuân Ninh.

Lúc này, Nguyễn Minh Thảo đi thuyền tới, lời qua tiếng lại với công an rồi bất ngờ lao vào đánh đại úy Hải. Nam đại úy nổ súng chỉ thiên nhưng vẫn bị người đàn ông 43 tuổi đạp rơi xuống sông.

Đại úy Hải được lực lượng đi cùng đưa lên thuyền và chuyển đến Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Ninh điều trị.

Ngay sau sự việc xảy ra, Đại tá Trần Hải Quân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên Đại úy Võ Đức Hải tại bệnh viện. Đồng thời, chỉ đạo ngay các lực lượng của Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp triển khai khám xét khẩn cấp 2 địa điểm có liên quan đến đối tượng Nguyễn Minh Thảo (nhà ở tại thôn Xuân Dục 2 và khách sạn Huy Hoàng ở thôn Xuân Dục 1, xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh).

Quá trình khám xét cơ quan công an đã phát hiện súng, kiếm và nhiều tài liệu liên quan đến các hành vi vi phạm khác.

H.A (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.vn/phap-luat/khoi-to-tam-giam-doi-tuong-hanh-hung-dai-uy-cong-an-50170.html