Khởi tố, tạm giam kẻ xiết cổ vợ đang mang thai

Thuyết phục chị Dương không được, Cường bực tức xông đến bóp cổ vợ, sau đó dùng dây buộc rèm, dây sạc điện thoại thắt cổ chị Dương khiến nạn nhân ngạt thở, tử vong.

Ngày 23-5, Cơ quan CSĐT, CA tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Cường, SN 1990, trú tại thôn Kính Chúc, xã Gia Phú, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình về hành vi giết người.

Nguyễn Hữu Cường tại CQCA (Ảnh: CA Ninh Bình)

Theo kết quả điều tra ban đầu: Đầu năm 2018, Nguyễn Hữu Cường và chị Đào Thùy Dương, SN 1995 (trú cùng xã) được gia đình 2 bên tổ chức đám cưới nhưng đến nay chưa đăng ký kết hôn.

Sau khi về một nhà giữa Cường và chị Đào Thùy Dương thường xảy ra mâu thuẫn, cãi vã và đối tượng này luôn dùng nắm đấm để giải quyết; điều này khiến chị Dương buồn chán, trầm uất.

Ngày 15-5, sau trận cãi vã với chồng, chị Dương bỏ về nhà bố mẹ đẻ tại thôn đường 477 xã Gia Phú, lúc này chị Dương đang có thai. Chiều 18-5, chị Dương về nhà Nguyễn Hữu Cường để nói chuyện với chồng.

Tại đây, chị Dương cho hay sẽ không về sống chung với Cường nữa và đề nghị ly hôn. Thuyết phục chị Dương không được, Cường bực tức xông đến bóp cổ vợ, sau đó dùng dây buộc rèm, dây sạc điện thoại thắt cổ chị Dương khiến nạn nhân ngạt thở, tử vong. Gây án xong Cường lấy xe máy của chị Dương bỏ trốn.

Sáng 22-5, nhận được thông tin Cường vừa trở về nhà, lực lượng chức năng CA huyện Gia Viễn đã ập vào, bắt giữ đối tượng.

Vụ án đnag tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nam Du

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/khoi-to-tam-giam-ke-xiet-co-vo-dang-mang-thai-115838.html