Khởi tố thanh niên cầm dao đe dọa thành viên chốt phong tỏa

Không chỉ tự ý vượt chốt, Thạch còn quay lại chửi bới, cầm 1 con dao tự chế đe dọa các thành viên trong tổ công tác.

Nguyễn Tấn Thạch tại Cơ quan điều tra.

Nguyễn Tấn Thạch tại Cơ quan điều tra.

Công an thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Tấn Thạch (29 tuổi) trú tại thôn Thượng Phú, xã Bình Kiến để điều tra về tội chống người thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng 19h45' ngày 20/7, Nguyễn Tấn Thạch điều khiển xe máy biển kiểm soát 78C1-462.16 chở theo ông Lương Ngọc Công (50 tuổi), trú cùng thôn đến tại chốt phong tỏa phòng chống dịch COVID-19 trên đường liên thôn thuộc thôn Thượng Phú, xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa.

Tại chốt phong tỏa lúc này có 4 dân quân và một cán bộ đoàn đang làm nhiệm vụ. Nguyễn Tấn Thạch không đeo khẩu trang và tự ý điều khiển xe chở ông Công để đi ra khỏi khu vực phong tỏa. Thấy vậy, anh Đ.H.T - dân quân trực chốt tiến hành chặn xe lại, yêu cầu Thạch đeo khẩu trang và không được đi ra khỏi khu vực phong tỏa nhưng Thạch không chấp hành mà còn bất ngờ điều khiển xe chở Công vượt chốt phong tỏa.

Khoảng 5 phút sau, Thạch điều khiển xe quay lại chốt phong tỏa trên tiếp tục lớn tiếng, đe dọa, chửi bới tổ công tác, cầm 1 con dao tự chế đe dọa các thành viên trong tổ công tác đang trực chốt. Ngay sau đó, Nguyễn Tấn Thạch bị Công an thành phố Tuy Hòa bắt giữ.

Từ ngày 14/7 đến nay, Công an thành phố Tuy Hòa cùng các ngành chức năng của địa phương đã phát hiện, lập biên bản 414 trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ngành chức năng đã ra quyết định xử lý hành chính 344 trường hợp với số tiền 360 triệu đồng, đồng thời, củng cố hồ sơ để xử lý 70 trường hợp còn lại. Các hành vi vi phạm chủ yếu là không mang khẩu trang, ra đường khi không cần thiết, buôn bán hàng rong./.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/khoi-to-thanh-nien-cam-dao-de-doa-thanh-vien-chot-phong-toa-876412.vov