Khởi tố thanh niên tông xe máy khiến cảnh sát bị thương

Tân không chấp hành mệnh lệnh dừng xe, tông thẳng xe máy vào trung úy Thịnh khiến nạn nhân bị gãy chân.

Sáng 21/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) thực hiện quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Minh Tân (21 tuổi, trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) về hành vi Cố ý gây thương tích.

 Tân thừa nhận đã tông gãy chân cảnh sát. Ảnh: Công an cung cấp.

Tân thừa nhận đã tông gãy chân cảnh sát. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo kết luận điều tra, hơn 22h tối 11/9, Tổ C3-911 Công an TP Đà Nẵng làm nhiệm vụ tuần tra, chốt chặn, kiểm soát tình hình an ninh trật tự tại đường Đống Đa, quận Hải Châu.

Trong lúc làm nhiệm vụ, trung úy Trần Quốc Thịnh, cán bộ Đội CSGT Công an quận Hải Châu, phát hiện Tân điều khiển xe máy chở theo cô gái không đội mũ bảo hiểm đi từ hướng Đống Đa - Quang Trung.

Cảnh sát ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra. Tuy nhiên, Tân không chấp hành mà tăng ga, tông thẳng khiến trung úy Thịnh ngã xuống đường. Sau đó, bị can bỏ chạy về hướng Quang Trung - Nguyễn Thị Minh Khai. Cú tông khiến trung úy Thịnh bị gãy xương chân và phải mổ cấp cứu, với thương tích 12%.

Trưa 12/9, Tân và bạn gái bị cảnh sát bắt giữ. Người này khai lúc điều khiển xe máy, bạn gái không đội mũ bảo hiểm, nên sợ bị cảnh sát giữ phương tiện. Do đó, nam thanh niên cố tình bỏ chạy, nên tông phải cảnh sát.

Nguyên Vũ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/khoi-to-thanh-nien-tong-xe-may-khien-canh-sat-bi-thuong-post1357620.html