Khởi tố thầy giáo Lịch sử cho vay nặng lãi thu lợi hơn 1 tỷ đồng

Trong số 4 người bị cơ quan CSĐT Công an TX.Thái Hòa khởi tố liên quan đến đường dây cho vay nặng lãi, có một thầy giáo dạy Lịch sử trên địa bàn.

Ngày 12/11, Cơ quan CSĐT Công an TX.Thái Hòa, tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 đối tượng để điều tra về tội Cho vay lãi nặng.

Danh tính các đối tượng gồm: Phan Hải Dương (SN 1993), trú tại khối Kim Tân, phường Hòa Hiếu; Trần Mạnh Hiệp (SN 1995), phường Quang Tiến; Trần Xuân Hùng (SN 1987), trú tại xã Đông Hiếu và Nguyễn Viết Nghĩa (SN 1979), trú tại xã Nghĩa Thuận.

Các đối tượng liên quan đến cho vay nặng lãi, thu lợi bất chính. Ảnh: Đức Vũ.

Các đối tượng liên quan đến cho vay nặng lãi, thu lợi bất chính. Ảnh: Đức Vũ.

Trong đó, Nguyễn Viết Nghĩa đang là giáo viên dạy môn Lịch sử tại một trường THPT trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Cường, Hiệu trưởng xác nhận: “Thầy Nguyễn Viết Nghĩa đang là giáo viên dạy môn Lịch sử ở trường này. Mấy hôm trước thầy xin nghỉ vì việc gia đình. Nhà trường cũng chỉ mới biết sự việc trên từ cơ quan công an”.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Nguyễn Viết Nghĩa cùng nhóm người này khai nhận, lợi dụng nhu cầu cần tiền nhanh của người dân, nên đã dụ dỗ cho vay tiền với lãi suất cao.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan điều tra, các đối tượng không ghi lại nội dung lãi suất trên các giấy tờ, khi kết thúc giao dịch thì hủy đốt toàn bộ tài liệu. Cơ quan chức năng xác định, số tiền nhóm người này cho vay hàng tháng hơn 10 tỷ đồng, với số tiền thu lời bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ việc, cơ quan công an cũng xử lý hành chính 20 đối tượng. Thu giữ hơn 500 triệu đồng tiền mặt, 30 xe máy, 14 xe ô tô, 20 điện thoại di động và 18 máy vi tính.

Tang vật bị thu giữ. Ảnh: Xuân Bắc.

Trước đó, vào khoảng 10h30 ngày 6/11, Công an TX.Thái Hòa đồng loạt kiểm tra 41 điểm cầm đồ, công ty tài chính hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự trên địa bàn.

Tại thời điểm kiểm tra, nhiều công ty, tiệm cầm đồ không xuất trình được giấy phép hoạt động theo quy định, đồng thời có hoạt động cho vay nặng lãi trái quy định của pháp luật.

Ghi nhận thành tích trên, mới đây, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, UBND TX.Thái Hòa đã khen thưởng Công an TX.Thái Hòa, đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục củng cố tài liệu, mở rộng điều tra chuyên án nhằm xử lý nghiêm minh các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Anh Ngọc

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/khoi-to-thay-giao-lich-su-cho-vay-nang-lai-thu-loi-hon-1-ty-dong-a410560.html