Khởi tố thêm 1 đối tượng liên quan 'con đường liên huyện' tại Quảng Nam

Liên quan đến vụ án 'Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng' xảy ra tại dự án đường giao thông nối xã Zuôih, huyện Nam Giang với xã Lăng, huyện Tây Giang (cùng tỉnh Quảng Nam), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam vừa khởi tố, bắt tạm giam thêm 1 bị can.

Ngày 3/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, tại TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình), Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Văn Hải (SN 1954, trú TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh), Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng và Du lịch CIT (địa chỉ tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế).

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam tống đạt quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Văn Hải.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam tống đạt quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Văn Hải.

Trước đó, như Báo CAND đã đưa tin, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam đã tiến hành bắt bị can để tạm giam đối với Thái Minh Hoàng (SN 1964, nguyên Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng huyện Nam Giang) và Nguyễn Đình Tấn (SN 1959, Giám đốc Công ty CP tư vấn giám sát Bách Khoa) do “vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại dự án đường giao thông nối xã Zuôih với xã Lăng.

Trong quá trình thi công dự án này, Thái Minh Hoàng (đại diện đơn vị chủ đầu tư), Nguyễn Đình Tấn (đại diện đơn vị tư vấn giám sát) và Phạm Văn Hải tiến hành nghiệm thu không đúng với thi công thực tế, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 3,1 tỷ đồng. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Ngọc Thi - Minh Tuấn

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/khoi-to-them-1-doi-tuong-lien-quan-con-duong-lien-huyen-tai-quang-nam-i669647/