Khởi tố thêm 2 đồng bọn của Đường 'Nhuệ'

Sau Nguyễn Xuân Đường, Ninh Đức Lợi, thêm 2 bị can vừa bị khởi tố về hành vi cưỡng đoạt, ăn chặn tiền hỏa táng người chết.

Chiều 31/8, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, mở rộng điều tra vụ ăn chặn tiền hỏa táng người chết, xảy ra tại địa phương, cùng ngày Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố thêm 2 bị can là đồng bọn của Đường ‘Nhuệ’

Thêm hai đàn em của Đường 'Nhuệ' vừa bị khởi tố.

Thêm hai đàn em của Đường 'Nhuệ' vừa bị khởi tố.

2 bị can gồm: Phạm Văn Úy (tức Phạm Văn Trường, 31 tuổi, trú tại số 509-CT1- Khu đô thị 379, tổ 36, phường Quang Trung, TP Thái Bình. Trước đó Úy đang bị tạm giam để điều tra hành vi Giết người); Nguyễn Khắc Nin (41 tuổi, trú thôn Cao Bạt Trung, xã Nam Cao, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình).

Cùng với bị việc khởi tố, Nin bị bắt tạm giam.

Trước đó, như Đại Đoàn Kết Online đã thông tin, từ cuối năm 2017, bằng nhiều thủ đoạn đe dọa, gây rối, khống chế, Nguyễn Xuân Đường, tức Đường ‘Nhuệ’ đã tự tuyên bố thành lập và làm Chủ tịch Hiệp hội tang lễ tỉnh Thái Bình; ép buộc các cơ sở kinh doanh dịch vụ hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thái Bình mỗi khi đưa người chết sang Đài hóa thân Thanh Bình (Nam Định) hỏa táng phải nộp lại cho Đường 500.000 đồng/ca, dưới tên gọi hội phí và quỹ từ thiện. Toàn bộ tiền thu được, Đường toàn quyền quyết định. Lo sợ bị Đường trả thù, các cơ sở dịch vụ tang lễ không dám tố cáo, âm thầm “cống nạp” cho Đường.

Với các hành vi trên, ngày 22/4 Đường bị khởi tố tội “cưỡng đoạt tài sản”. Cùng bị khởi tố với Đường còn có Ninh Đức Lợi, 46 tuổi, trú ở phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình.

Thời gian qua Đường đã 2 lần phải hầu tòa, lĩnh án cùng về tội “Cố ý gây thương tích”. 1 trong 2 vụ Đường lĩnh án cùng vợ, Nguyễn Thị Dương.

Duy Hưng

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/khoi-to-them-2-dong-bon-cua-duong-nhue-506126.html