Khởi tố thêm 3 bị can vụ sới gà 'khủng' ở đại lộ Võ Văn Kiệt

Công an TP.HCM khởi tố thêm ba bị can liên quan đến sới gà, tài xỉu ở ven đại lộ Võ Văn Kiệt bị phát hiện vào tháng 9-2020.

Ngày 2-5, liên quan đến vụ triệt phá sới gà “khủng” ven đại lộ Võ Văn Kiệt (quận 6, TP.HCM) Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố thêm ba bị can để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Tính đến thời điểm hiện tại, Công an TP.HCM đã khởi tố tổng cộng 46 bị can, trong đó có một bị can bị truy nã về cùng hành vi nói trên. Trước đó, tháng 10-2020, công an đã khởi tố, bắt tạm giam 43 bị can.

Hồi tháng 9 năm ngoái, công an TP.HCM ập đến bãi đất trống ven đại lộ Võ Văn Kiệt, triệt phá sới gà lớn. Ảnh HT

Hồi tháng 9 năm ngoái, công an TP.HCM ập đến bãi đất trống ven đại lộ Võ Văn Kiệt, triệt phá sới gà lớn. Ảnh HT

Trong số này, Nguyễn Minh Thành (còn gọi là Cò, 42 tuổi, ngụ quận 6, TP.HCM) được xác định là người giữ vai trò tổ chức, điều hành sới bạc bằng hình thức đá gà và tài xỉu.

Vụ việc hiện vẫn đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục củng cố hồ sơ, hoàn tất kết luận điều tra chuyển Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố các bị can về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Như PLO đã thông tin, chiều 25-9-2020, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP.HCM, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) phối hợp với nhiều đơn vị nghiệp vụ ập vào bãi đất trống trên đại lộ Võ Văn Kiệt (quận 6) khống chế hàng trăm người đang có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Công an đã đưa gần 200 người về trụ sở để lấy lời khai. Qua điều tra, công an xác định nhóm người ở đây có hành vi đá gà chơi tài xỉu thắng thua ăn tiền.

Liên quan đến trường gà này, 10 cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP.HCM và Công an quận 6 đã bị đình chỉ công tác để làm rõ trách nhiệm liên quan.

Qua điều tra, Nguyễn Minh Thành và các đồng phạm tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà trong nhiều tháng, thu hút hàng trăm con bạc ở TP.HCM và các tỉnh lân cận với số tiền thắng thua cực lớn.

Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, các con bạc tham gia vào sới bạc thường gửi xe rải rác ở đường Gia Phú, Bình Tây… rồi lên xe ôm bố trí sẵn đến sới gà.

Các xe ôm còn đóng vai trò cảnh giới, quán nước trước cổng ra vào sới bạc luôn túc trực lực lượng canh gác, báo động khi có dấu hiệu khả nghi...

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/khoi-to-them-3-bi-can-vu-soi-ga-khung-o-dai-lo-vo-van-kiet-982223.html