Khởi tố thêm bị can cầm đầu vụ đập phá nhà hàng ở Sài Gòn

Sau khi chỉ đạo đàn em đập phá nhà hàng ở quận 1, Hiền bị cơ quan điều tra truy tìm và bắt giữ tại quận 4, TP.HCM.

Ngày 11/9, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an TP.HCM) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hiền (28 tuổi, ngụ quận 4) về tội Gây rối trật tự công cộng. Hiền bị nghi cầm đầu một nhóm giang hồ xông vào đập phá nhà hàng trên đường Nguyễn Công Trứ, quận 1 tối 8/8.

Hiền tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Hiền tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Liên quan đến vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Minh Phước, Hán Hoàng Thùy Trang (vợ của Phước, cùng 29 tuổi, ngụ quận 5), Nguyễn Trung Hậu (28 tuổi) và 7 người khác để điều tra về tội danh tương tự.

Kết quả điều tra xác định giữa năm 2018, vợ chồng Trang mua lại căn nhà làm quán karaoke từ ông Phạm Văn Hướng. Thời điểm này, ông Hướng đang cho bà Nguyễn Thị Hà Đông (37 tuổi, quê Hà Nội) thuê kinh doanh karaoke nên hai bên thỏa thuận để bà Đông tiếp tục thuê nhà.

Tuy nhiên, từ tháng 11/2018 đến tháng 1/2019, bà Đông không thanh toán tiền thuê nhà nên vợ chồng Trang đơn phương chấm dứt hợp đồng (có thông báo gửi cho bà Đông qua đường bưu điện).

Tháng 4, Trang gửi đơn đến Văn phòng Thừa Phát Lại đề nghị giải quyết lấy lại căn nhà trên. Đến giữa tháng 5, Văn phòng Thừa phát lại đã làm thủ tục lấy lại căn nhà trên cho vợ chồng Trang.

Bị can Phước, Trang bị khởi tố trước đó. Ảnh: Công an cung cấp.

Tháng 6, Trang và chồng ký hợp đồng cho bà Diễm Trang thuê lại với giá 105 triệu đồng/tháng để kinh doanh karaoke với thời hạn 5 năm. Sau khi thuê, bà Diễm Trang đã cho thợ vào sửa chữa.

Một tháng sau, bà Đông cùng một số người đã đến căn nhà trên đuổi thợ ra rồi dọn đồ vào ở. Từ đó, giữa vợ chồng Phước - Trang và bà Đông xảy ra mâu thuẫn, thường xuyên nhắn tin đe dọa nhau.

Vợ chồng Trang sau đó được một người tên T. nhờ cậy mối quan hệ xã hội đến đuổi bà Đông. Ngày 7/8, T. bảo bị can Nguyễn Trung Hậu gọi người đi đòi nhà, xong việc sẽ trả 500 triệu đồng.

Hậu sau đó đã gọi cho Hiền yêu cầu gom người đi đập phá. Hiền, Hậu và 10 người khác đến quán bia ở quận 7.

Khoảng 18h ngày 8/8, Hậu chỉ huy 30 người, còn Hiền chỉ đạo 10 đàn em cùng nhau xông vào đập phá rồi tẩu thoát.

Tối 8/8, vợ chồng Trang ra sân bay để đi Hàn Quốc du lịch. Trinh sát đã đón lõng tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Ngoài khởi tố các bị can về tội Gây rối trật tự công cộng, cảnh sát đang củng cố hồ sơ để xử lý người liên quan về hành vi khác nếu có.

Khi cơ quan cảnh sát điều tra bắt giữ và khởi tố Hậu, vợ chồng Trang cùng 7 người khác thì Hiền lẩn trốn. Tên này bị công an bắt giữ vài ngày trước.

Cơ quan cảnh sát điều tra thông báo đến những người tham gia vụ đập phá nhanh chóng đến công an điều tra trình diện để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Lê Trai

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/khoi-to-them-bi-can-cam-dau-vu-dap-pha-nha-hang-o-sai-gon-post988827.html