Khởi tố thêm tội danh kẻ gây ra vụ thảm sát 4 người ở Cao Bằng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng đang hoàn tất các thủ tục cần thiết để khởi tố bổ sung kẻ gây ra vụ thảm sát 4 người chết về tội danh Hủy hoại tài sản.

Ngày 12/5, Đại tá Nguyễn Viết Huấn, Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Lý Đình Khánh (SN 1987, trú tại cụm dân cư Kéo Chả, xóm Nà Phạc, xã Quang Trọng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng) để điều tra làm rõ về hành vi Giết người và được Viện Kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.

Theo Đại tá Nguyễn Viết Huấn, ngoài khởi tố Lý Đính Khánh về hành vi Giết người thì Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng cũng đang hoàn tất các thủ tục, hồ sơ cần thiết để khởi tố bổ sung bị can này về tội danh Hủy hoại tài sản.

Đối tượng Lý Đình Khánh nghi phạm gây ra vụ thảm sát làm 4 người trong gia đình tử vong xảy ra tại xã Quang Trọng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng.

Sau khi gây ra tội ác, Khánh đã quy lại đốt nhà của nạn nhân hòng bịt đầu mối

Trước đó vào chiều ngày 6/5, Lý Đính Khánh đi giúp gia đình bên ngoại chị Triệu Thị Phương (SN 1984, trú tại xã Quang Trọng, huyện Thạch An) làm nhà nên có uống rượu. Rạng sáng 7/5, anh ta đi qua nhà chị Phương biết chồng chị này đang ở tù, trong nhà chỉ có người phụ nữ cùng 2 đứa trẻ, Khánh nảy ý định hãm hiếp cô hàng xóm nhưng bất thành.

Thấy nạn nhân bỏ chạy sang nhà em dâu là chị Triệu Thị Coi, cách đó chừng 100 m, nghi phạm cầm dao truy sát và đoạt mạng chị Phương.

Sau khi sát hại chị Phương, Khánh đã đuổi theo chị Coi nhưng không kịp. Tàn nhẫn hơn, Khánh tiếp tục quay lại nhà chị Coi sát hại 2 người con của chị này là cháu T. (6 tuổi) và cháu U. (2 tuổi) và chém bà Lý Thị D. (mẹ chồng chị Phượng và chị Coi) gục tại chỗ (sau chết trên đường đi cấp cứu).

Sau đó, Khánh đã quy lại đốt nhà của nạn nhân hòng bịt đầu mối.

Nam thanh niên lái xe máy bằng chân, tay nghịch điện thoại phóng vun vút trên quốc lộ

/**/

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/khoi-to-them-toi-danh-ke-gay-ra-vu-tham-sat-4-nguoi-o-cao-bang-d127150.html