Khởi tố thợ săn bắn nhầm người làng vì tưởng thú rừng

Nghe tiếng động trong bụi cây, ông Đinh Đít giương súng bắn và nghe tiếng kêu la thất thanh.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Đinh Đít (sinh năm 1945, trú làng Đăk Tra, xã Vĩnh Kim, Vĩnh Thạnh) về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” theo khoản 2, điều 304 Bộ luật hình sự.

Trước đó, khoảng 6h30 ngày 4/4, ông Đít mang theo khẩu súng carbin và 7 viên đạn đến khu vực có tục danh Đăk Đóc thuộc làng O5, xã Vĩnh Kim săn thú.

Khi đang ngồi nghỉ, ông Đít phát hiện trong bụi cây, cách khoảng 50m có vật đang động đậy tưởng là thú rừng nên giương súng bắn và nghe tiếng kêu la thất thanh.

Ông Đít chạy đến thì phát hiện ông Đinh Trớ (46 tuổi) trú cùng làng đang giãy giụa vì bị viên đạn cắm vào bả vai.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên tỷ lệ thương tật là 93%.

Quá trình xác minh, ông Đít khai nhận từng tham gia du kích và được cấp một khẩu súng carbin. Sau giải phóng, chính quyền nhiều lần vận động nhưng ông không giao nộp mà cất giấu trên rẫy để sử dụng săn bắn thú rừng.

N. Quyên

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/khoi-to-tho-san-ban-nham-nguoi-lang-vi-tuong-thu-rung-459754.html