Khởi tố thư ký tòa làm giả quyết định ly hôn

Trần Bình Trọng - nguyên thư ký TAND thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông, vừa bị bắt để điều tra về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo thông tin ban đầu, tháng 3 và tháng 4-2017, Trọng làm giả các quyết định ly hôn cho Đặng Xuân Khanh và nhận 1,5 triệu đồng.

Khanh đã sử dụng các quyết định ly hôn này để được xác nhận tình trạng độc thân rồi hợp thức hóa hồ sơ trong việc thế chấp tài sản, hoàn tất thủ tục vay 400 triệu đồng của một ngân hàng tại thị xã Gia Nghĩa.

TAND thị xã Gia Nghĩa nơi Trọng đã làm việc

TAND thị xã Gia Nghĩa nơi Trọng đã làm việc

Các hành vi gian dối này nhanh chóng bị phát hiện. Ngân hàng đã thu hồi được hầu hết số tiền đã cho Khanh vay trước đó.

Trước khi bị bắt, Trọng đã làm đơn xin nghỉ việc tại TAND thị xã Gia Nghĩa.

Các quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trọng đã được VKS phê chuẩn.

NGUYÊN NGUYÊN

Nguồn PLO: http://plo.vn/phap-luat/khoi-to-thu-ky-toa-lam-gia-quyet-dinh-ly-hon-726039.html