Khởi tố thủ quỹ Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Bến Tre

Cựu thủ quỹ và thủ quỹ đương nhiệm của Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bến Tre bị cáo buộc đã rút 120 triệu đồng từ Kho bạc Nhà nước rồi chiếm đoạt tiêu xài cá nhân.

Ngày 20/7, đại tá Phạm Văn Ngót, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Bến Tre, cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đào Minh Việt (59 tuổi, nguyên là thủ quỹ); khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Nguyệt (50 tuổi, thủ quỹ Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bến Tre) để điều tra về hành vi Tham ô tài sản.

Trụ sở Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bến Tre. Ảnh: M.A.

Theo cảnh sát, từ tháng 4 đến tháng 9/2016, ông Việt bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ là thủ quỹ của đơn vị, đến kho bạc rút 100 triệu đồng nhưng không nhập quỹ mà chiếm đoạt.

Từ năm 2011 đến 2016, bà Nguyệt bị cáo buộc đến kho bạc rút 20 triệu đồng rồi lập sổ chi khống, chiếm đoạt tiêu xài cá nhân.

Ngoài ra, ông Việt còn bị cáo buộc có dấu hiệu đồng phạm với bà Võ Thị Hồng Vân (nguyên là kế toán đơn vị), người đã bị khởi tố, bắt tạm giam vào cuối năm 2017 cùng về hành vi Tham ô tài sản.

Minh Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/khoi-to-thu-quy-ban-bao-ve-cham-soc-suc-khoe-can-bo-ben-tre-post861951.html