Khởi tố tiến sĩ dùng bằng giả đi xin việc

Huy đã làm giả bằng thạc sĩ kỹ thuật, giấy chứng nhận luận án tiến sĩ ĐH Bách khoa TPHCM để đi xin việc.

Toàn bộ số bằng của Huy đều là giả.

Ngày 30.3, Công an quận Hải Châu (TP. Đà Nẵng), cho hay đã khởi tố vụ án và bị can Nguyễn Hữu Tuấn Huy (SN 1979, trú phường Nam Dương, quận Hải Châu) về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Qua điều tra, từ năm 2009, Huy nộp các bằng giả vào Sở Nội vụ TP. Đà Nẵng và được tuyển vào làm việc tại Trung tâm CNTT- Truyền thông (Sở TT-TT) và làm việc đến ngày 1.9.2010.

Tiếp đó, Huy chuyển sang bộ phận tuyển sinh ĐH Đông Á Đà Nẵng, đến tháng 9.2007 thì bị đuổi việc. Nguyên nhân vì trong thời gian công tác, Huy phát tán hồ sơ nhân sự qua email, tung tin xuyên tạc, bôi nhọ lãnh đạo.

Huy không có tên trong danh sách học viên cao học của trường ĐH Bách khoa TPHCM.

Từ tố cáo của ĐH Đông Á, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA83) Công an TP. Đà Nẵng vào cuộc điều tra, xác định giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh ĐH Sư phạm TPHCM, chứng chỉ sau ĐH tiếng Anh tương đương B2, bằng tin học ĐH, bằng thạc sĩ kỹ thuật và giấy chứng nhận bảo vệ luận án tiến sĩ ĐH Bách khoa TPHCM của Huy đều là giả.

Ngoài ra, trong khi lực lượng chức năng đang giữ toàn bộ bằng giả, Huy vẫn dùng bản sao để xin vào ĐH Hòa Bình, Hà Nội.

Sau khi được phòng PA83 chuyển hồ sơ, Công an quận Hải Châu đã triệu tập Huy lên làm việc. Tại đây, Huy đã thừa nhận hành vi của mình.

NGUYỄN TRI

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/khoi-to-tien-si-dung-bang-gia-di-xin-viec-598596.ldo