Khởi tố 'tú ông' đánh đập nữ nhân viên quán karaoke

Tại cơ quan công an, Thái cho rằng, các cô gái tự tìm đến xin làm tiếp viên phục vụ trong quán karaoke. Bản thân các cô gái nhờ Thái tìm kiếm khách.

Sáng 23/1, Viện KSND huyện Ea H’leo (Đắk Lắk) vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Huy Thái (24 tuổi, ngụ thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H'leo) về tội cố ý gây thương tích.

Nguyễn Huy Thái tại cơ quan điều tra

Ngoài ra, Cơ quan Điều tra Công an huyện Ea H’leo vẫn đang tiếp tục làm rõ hành vi của đối tượng Phạm Tấn Cường (SN 1995, ngụ thị trấn Ea Đrăng) để xử lý theo quy định. Đối tượng Cường là đàn em của đối tượng Thái, được xác định có tham gia đánh em Q.

Trước thông tin nạn nhân tố cáo là cầm đầu đường dây 'gái gọi', tại cơ quan công an, Thái không thừa nhận. Thái cho rằng, các cô gái tự tìm đến xin làm tiếp viên phục vụ trong quán karaoke. Bản thân các cô gái nhờ Thái tìm kiếm khách.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, tại Ea H’leo, Thái quản lý 14 cô gái, khi khách có nhu cầu, Thái chở đến các quán karaoke để phục vụ. Mỗi ngày các cô gái làm khoảng 4 ca, được khách trả 200.000 đồng/ca, Thái hưởng 50% số tiền từ những lần đi khách của những cô gái này.

Trước đó, vào ngày 26/12/2018, Q. được 1 người bạn rủ xuống huyện Ea H'leo làm việc và ở chung trong 1 căn nhà trọ với 13 cô gái là tiếp viên các quán karaoke. Sau đó, Thái đã điều Q. đi phục vụ tại các quán karaoke. Do bị khách sàm sỡ nên Q. bỏ ra ngoài. Về đến căn nhà trọ thì Q. bị Thái đánh do không chiều khách.

Ngày 13/1, Q. bị nghi ngờ lấy trộm 4 điện thoại của các nữ tiếp viên nên Thái dùng còng số 8 còng tay rồi đánh đập dã man từ 12 giờ đêm đến 5 giờ sáng hôm sau.

Đến sáng 15/1, lợi dụng nhân viên trong quán ngủ quên, Q. đã bỏ trốn, chạy vào nhà dân để tìm cách liên lạc với người nhà ứng cứu.

P.L (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/hinh-su-dan-su/khoi-to-tu-ong-danh-dap-nu-nhan-vien-quan-karaoke