Khởi tố và bắt tạm giam 6 bị can về hành vi nhận hối lộ

ĐTO – Ngày 26/10, thông tin từ Phòng Tham mưu (Công an tỉnh Đồng Tháp) cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thành Nguyễn (SN 1990, ngụ tỉnh Bạc Liêu), Trần Thị Ngọc Dung (SN 1969, ngụ tỉnh Tiền Giang), Lê Minh Nhí (SN 1995, ngụ tỉnh Sóc Trăng), Trần Thanh Nhã (SN 1973, ngụ tỉnh Tiền Giang), Kim Thị Huỳnh Duy (SN 1999, ngụ tỉnh Trà Vinh) và Trần Lập Nghĩa (SN 1975, ngụ tỉnh Sóc Trăng) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Các bị can Trần Thanh Nhã, Trần Thị Ngọc Dung và Lê Minh Nhí tại Cơ quan Cảnh sát điều tra (Ảnh: CTV)

Các bị can Trần Thanh Nhã, Trần Thị Ngọc Dung và Lê Minh Nhí tại Cơ quan Cảnh sát điều tra (Ảnh: CTV)

Theo kết quả điều tra, Nguyễn là Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 66-02D thuộc Công ty TNHH MTV Đức Khôi tọa lạc xã An Nhơn, huyện Châu Thành (tỉnh Đồng Tháp). Còn Dung, Nhí, Nhã và Duy là nhân viên của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 66-02D. Từ nguồn tin báo của người dân, vào ngày 14/10/2022, lực lượng làm nhiệm vụ bắt quả tang Nguyễn, Dung, Nhí, Nhã có hành vi nhận tiền của các tài xế để bỏ qua lỗi xe ô tô đến kiểm định và cấp giấy đăng kiểm đạt yêu cầu theo quy định.

Bị can Nguyễn Thành Nguyễn tại Cơ quan Cảnh sát điều tra (Ảnh: CTV)

Qua làm việc, bước đầu các đối tượng thừa nhận đã thu tiền “phí phụ thu” của chủ các phương tiện có lỗi để bỏ qua và cấp giấy đăng kiểm với mức thu từ 300.000 đồng đến 1,2 triệu đồng, tùy theo lỗi của mỗi xe. Riêng trong ngày 14/10/2022, các đối tượng đã đăng kiểm 44 phương tiện và thu tổng số tiền 20,5 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành đang tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thi hành quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Trần Lập Nghĩa (Ảnh: CTV)

Dũng Chinh

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/phap-luat/khoi-to-va-bat-tam-giam-6-bi-can-ve-hanh-vi-nhan-hoi-lo-109141.aspx