Khởi tố và truy tố hai bị can chống người thi hành công vụ

Ngày 28/7, ông Nguyễn Văn Sáu, Viện trưởng Viện KSND huyện Sơn Hòa xác nhận, đơn vị này vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Minh Luân (SN 1993, trú khu phố Tây Hòa, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa) để điều tra về tội chống người thi hành công vụ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Trần Minh Luân thuộc đối tượng cách ly tại nhà trong khu vực phong tỏa đã được đặt chốt phòng, chống dịch. Tuy nhiên, vào 19 giờ 30 ngày 20/7, Luân đã uống rượu và tới chốt phòng dịch để đòi ra khỏi chốt phong tỏa. Mặc dù được lực lượng thi hành công vụ giải thích nhưng Luân không chấp hành mà về nhà đập chai thủy tinh cầm đến chốt gác, dùng vũ lực tấn công lực lượng thi hành công vụ và làm một cán bộ trong chốt phong tỏa bị thương.

Theo ông Nguyễn Văn Sáu, hiện các cơ quan tư pháp của huyện Sơn Hòa đang phối hợp với các cơ quan tố tụng cùng cấp khẩn trương áp dụng thủ tục tố tụng rút gọn để khởi tố điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh vụ án trong thời gian sớm nhất nhằm răn đe, giáo dục về ý thức chấp hành pháp luật trong phòng chống dịch COVID-19.

* Cùng thời điểm nói trên, Viện trưởng Viện KSND TP Tuy Hòa Lê Hồng Khoáng ra cáo trạng và chuyển hồ sơ truy tố sang TAND TP Tuy Hòa để xét xử đối với bị can Nguyễn Tấn Thạch (SN 1992, trú thôn Thượng Phú, xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa) về tội “Chống người thi hành công vụ”. Thạch chính là người có hành vi mang theo hung khí, dùng vũ lực cản trở tổ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của UBND xã Bình Kiến vào tối 20/7. Theo cáo trạng truy tố, vào lúc 19 giờ 45 ngày 20/7, Nguyễn Tấn Thạch điều khiển mô tô hiệu Sirius chở Lương Ngọc Công (SN 1971, trú xã Bình Kiến) đến chốt phong tỏa phòng chống dịch COVID-19 trên đường liên thôn thuộc thôn Thượng Phú do tổ kiểm soát COVID-19 của UBND xã Bình Kiến đảm nhiệm.

Lúc này, phát hiện Thạch không đeo khẩu trang và tự ý điều khiển xe chở Công để đi ra khỏi khu vực phong tỏa nên các thành viên trong tổ yêu cầu Thạch đeo khẩu trang và không được đi ra khỏi khu vực phong tỏa, nhưng Thạch không chấp hành mà bất ngờ điều khiển xe chở Công vượt chốt phong tỏa. Sau khi rời đi khoảng 5 phút, Thạch điều khiển xe quay lại chốt phong tỏa thôn Thượng Phú tiếp tục lớn tiếng đe dọa, chửi bới các dân quân đang đứng chốt, rồi cầm dao tự chế đe dọa các thành viên trong tổ. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Bình Kiến, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Tuy Hòa đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Tấn Thạch.

VĂN TÀI

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/164/261847/khoi-to-va-truy-to-hai-bi-can-chong-nguoi-thi-hanh-cong-vu.html