Khởi tố vụ án 3 người trong cùng gia đình bị sát hại ở Bình Dương

Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã quyết định khởi tố vụ án 3 người bị sát hại ở Bình Dương để điều tra làm rõ hành vi giết người đối với Trần Trọng Luận (34 tuổi, ngụ Bình Dương).

Theo cơ quan điều tra, Trần Trọng Luận, nghi can gây ra vụ thảm sát, là người nghiện ma túy, ham mê cờ bạc, không nghề nghiệp, sinh sống với mẹ ở gần nhà nạn nhân Đào Thị Thu Cúc (54 tuổi, ở khu phố Tân Ba, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, Bình Dương).

Trước đó, như PNVN đã đưa tin, vào sáng ngày 24/4, 3 nạn nhân là bà Đào Thị Thu Cúc (54 tuổi), Trần Thị Quỳnh Nhi (17 tuổi, con gái bà Cúc) và bé gái 8 tuổi - cháu ngoại bà Cúc được phát hiện tử vong trong căn nhà tại ấp Tân Ba, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, Bình Dương.

Bà Cúc được xác định tử vong nằm trong buồng ngủ, Quỳnh Nhi nằm ở hành lang, còn bé gái 8 tuổi nằm ở hông nhà. Khi được phát hiện thì trên người các nạn nhân đều có nhiều vết thương, đồ đạc trong nhà bị xáo trộn.

Sau nhiều giờ điều tra tích cực, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Bộ Công an đã bắt giữ Trần Trọng Luận (34 tuổi, ngụ phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) - là nghi can gây ra vụ sát hại 3 người.

Nghi can Trần Trọng Luận

Nghi can Trần Trọng Luận

Hàng ngày Luận hay sang nhà bà Cúc uống cà phê mà mở phim không lành mạnh trên điện thoại để xem. Không ít lần, Luận xem phim thì bị Trần Thị Quỳnh Nhi phát hiện và xua đuổi, cho rằng Nhi coi thường mình nên Luận nảy sinh lòng thù ghét và có ý định trả thù.

Vào ngày 23/4, sau khi thua bạc, chán nản muốn tự tử, nhưng nhớ lại chuyện cũ nên Luận đã mang mã tấu, dao, dùng dây kẽm buộc vào các nhà trọ xung quanh rồi cạy mái tôn, đột nhập vào nhà bà Cúc. Khi bị bà cúc phát hiện, Luận dùng hung khí chém bà Cúc tử vong tại chỗ. Sau đó, nghi can tiếp tục sát hại Quỳnh Nhi và bé gái 8 tuổi. Sau khi gây án, Luận vứt hung khí tại bãi đất trống cách nhà bà Cúc khoảng hơn 100m.

Đến thời điểm này Cơ quan Công an xác định nghi can Luận gây án một mình, chưa có dấu hiệu có đồng phạm. Về động cơ gây án, nghi can khai là do mâu thuẫn với con gái của bà Cúc. Tuy nhiên, do vẫn đang trong quá trình điều tra nên công an vẫn chưa kết luận. Sau khi tiếp tục điều tra, thu thập thêm chứng cứ, công an sẽ tiếp tục cung cấp thông tin.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, nghi phạm Trần Trọng Luận hiện vẫn đang được điều trị tại bệnh viện dưới sự giám sát của công an. Trước đó, sau khi gây án, nghi phạm có uống thuốc với ý định tự tử nhưng bất thành.

Thiện Bình

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/khoi-to-vu-an-3-nguoi-trong-cung-gia-dinh-bi-sat-hai-o-binh-duong-post58608.html