Khởi tố vụ án 'Cục phó mất trộm tiền'

Công an đã khởi tố vụ án để điều tra vụ trưởng đoàn thanh tra doanh nghiệp Nguyễn Xuân Quang báo mất trộm 385 triệu đồng khi nghỉ tại khách sạn.

Ngày 2/10, Công an thành phố Tân An, tỉnh Long An cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ ông Nguyễn Xuân Quang - Cục Kiểm soát bảo vệ môi trường - bị mất trộm 385 triệu đồng tại khách sạn T.V (phường 2, TP Tân An, Long An) sáng 26/9.

Khách sạn nơi xảy ra vụ cục phó bị mất trộm - Ảnh: S.L.

Trong sáng cùng ngày, tổ công tác do ông Hoàng Văn Thức - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường - dẫn đầu cũng đã có buổi làm việc với UNBD tỉnh Long An.

Buổi làm việc cũng chỉ xoay quanh nội dung ông Quang bị mất tiền, quá trình làm việc của ông Quang tại Long An theo quyết định thanh tra của Tổng cục Môi trường...

Trước đó, theo kế hoạch thanh tra năm 2017 đã được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường phê duyệt, ngày 7/9, Tổng cục Môi trường đã ban hành quyết định số 999/QĐ-TCMT và quyết định số 1000/QĐ-TCMT thành lập đoàn thanh tra và tổ giám sát đoàn thanh tra để thực hiện thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các đơn vị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Long An.

Đoàn thanh tra do ông Nguyễn Xuân Quang - Phó cục Trưởng Cục Kiểm soát hoạt động môi trường - làm trưởng đoàn, đã công bố quyết định thanh tra trên địa bàn tỉnh Long An vào ngày 20/9 và triển khai hoạt động thanh tra trong thời gian 45 ngày kể từ ngày công bố quyết định.

Trong quá trình đoàn thanh tra làm việc, đến ngày 26/9, ông Quang trình báo với Công an phường 2, TP Tân An việc mình bị mất gần 400 triệu đồng tại khách sạn nơi ông ở từ lúc về làm việc tại Long An.

Công an đã tiếp cận, làm công tác hiện trường theo đúng quy định. Đến chiều 28/9, ông Quang tạm dừng việc thanh tra và về lại Hà Nội./.

Theo Sơn Lâm/Tuổi Trẻ

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/khoi-to-vu-an-cuc-pho-mat-trom-tien-678068.vov