Khởi tố vụ án đánh hạt trưởng kiểm lâm tại trụ sở

Ngày 27.9, tin từ Công an huyện Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Bình) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan đến việc Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Tuyên Hóa bị đánh tại trụ sở.

Trước đó tại Quảng Bình đã xảy ra nhiều vụ lâm tặc tấn công lực lượng kiểm lâm để tẩu tán gỗ lậu. Ảnh: Kiểm lâm cung cấp.

Theo đó, đối tượng là Phạm Xuân Ngư (trú xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa) bị khởi tố về tội “cố ý gây thương tích”.

Như báo Lao Động đã thông tin, khoảng 14h ngày 5.9, đối tượng Phạm Xuân Ngư điều khiển xe ôtô xông thẳng vào Hạt kiểm lâm huyện Tuyên Hóa rồi gây rối tại trụ sở kiểm lâm huyện.

Trong quá trình gây rối, đối tượng đã tấn công ông Nguyễn Thế Sơn - Hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Tuyên Hóa, khiến ông Sơn bị thương phải nhập viện.

Theo thông tin từ các cơ quan chức năng, đối tượng Ngư đã nhiều lần đe dọa lực lượng kiểm lâm. Đặc biệt, ngày 31.7.2017, đối tượng trên đã cùng một đối tượng khác chạy xe ôtô vào trụ sở Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 2 (đóng tại xã Lê Hóa, huyện Tuyên Hóa; thuộc Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình) rồi gây rối và tấn công một số kiểm lâm ngay tại trụ sở.

Thấy đối tượng manh động đi ra xe ôtô lấy kiếm để tiếp tục gây sự, lực lượng kiểm lâm buộc phải lấy súng AK và bắn 3 phát chỉ thiên và yêu cầu 2 đối tượng trên ra khỏi cơ quan. Sau đó, đối tượng trên chỉ bị phạt hành chính.

Được biết, đối tượng Ngư có nhiều xưởng gỗ hoạt động trên địa bàn huyện Tuyên Hóa.

LÊ PHI LONG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/khoi-to-vu-an-danh-hat-truong-kiem-lam-tai-tru-so-633145.ldo