Khởi tố vụ án đầu độc rừng thông tại Lâm Đồng

Hàng trăm cây thông hơn 30 năm tuổi, dọc đường liên thôn thuộc xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng), bị khoan lỗ đổ hóa chất đang dần chết khô, không thể hồi phục.

Hàng loạt cây thông đang chết đứng.

Hàng loạt cây thông đang chết đứng.

Chiều 24-7, Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án và chuyển hồ sơ sang cơ quan công an cùng cấp để điều tra, truy tìm thủ phạm hủy hoại rừng thông, tại tiểu khu 460, lâm phần do Ban quản lý rừng phòng hộ Đam Bri quản lý.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, tại tiểu khu trên, có 330 cây thông bị khoan lỗ đổ thuốc độc khiến rừng thông héo úa, chết đứng, trên diện tích khoảng 6.450 m2; trữ lượng gỗ thiệt hại gần 150m3. Tuy nhiên, ghi nhận hiện trường, số cây thông đang có dấu hiệu héo úa, chết khô có thể gấp nhiều lần con số trên.

Sau khi phát hiện vụ việc, cơ quan chức năng địa phương đã cho đào khoảng 4 km đường hào để tạo ranh giới, tránh bị lấn chiếm. Tại khu vực này, năm 2018, cơ quan chức năng đã bắt quả tang, xử lý hai đối tượng có hành vi hủy hoạt rừng thông.

Thời gian qua, nhiều cánh rừng thông tại Lâm Đồng liên tục bị “bức tử”, hạ độc bằng chiêu thức trên. Động thái này được cho là “để lấy đất” sản xuất nông nghiệp, hoặc sang nhượng trái phép. Nghiêm trọng nhất là vụ hủy hoại rừng thông tại tiểu khu 292, thuộc địa bàn xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, được phát hiện vào tháng 4-2019. Theo thống kê, có 3.456 cây thông ba lá 17 năm tuổi, trên diện tích hơn 10,1 ha, bị các đối tượng khoan lỗ vào thân và đổ hóa chất, khiến cây thông héo úa, không thể phục hồi; lâm sản thiệt hại gần 239 m3; định giá thiệt hại gần 800 triệu đồng.

BẢO VĂN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/40977602-khoi-to-vu-an-dau-doc-rung-thong-tai-lam-dong.html