Khởi tố vụ án đưa 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 29/9, Đồn Biên phòng Ngọc Côn, BĐBP Cao bằng cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

6 đối tượng người Trung Quốc bị bắt giữ. Ảnh: Quốc An

6 đối tượng người Trung Quốc bị bắt giữ. Ảnh: Quốc An

Cụ thể, vào hồi 1 giờ ngày 26/9, tổ tuần tra Đồn Biên phòng Ngọc Côn đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực mốc 797 thuộc địa bàn xóm Bản Mìai, xã Ngọc Côn, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng đã phát hiện 7 đối tượng có dấu hiệu nghi vấn đi từ hướng biên giới vào nội địa.

Khi tổ tuần tra ra tín hiệu để kiểm tra thì các đối tượng bỏ chạy. Tổ tuần tra tiến hành truy đuổi và kịp thời bắt giữ được 3 đối tượng, số đối tượng còn lại lợi dụng đêm tối đã bỏ trốn. Tiếp tục truy tìm, đến 7 giờ cùng ngày, Đồn Biên phòng Ngọc Côn đã đã phát hiện và bắt giữ được 4 đối tượng còn lại.

Qua khai thác nhanh số đối tượng bị bắt, xác định được 6 đối tượng là công dân Trung Quốc, 1 đối tượng công dân Việt Nam là Hoàng Văn Thức (sinh năm 1979), trú tại xóm Lũng Lầu, xã Ngọc Khê, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Đối tượng Thức khai nhận được 1 người không rõ tên, tuổi, địa chỉ nhắn tin qua mạng xã hội Wechat thuê đón 6 người Trung Quốc từ biên giới vào khu vực bãi xe Đức Huy thuộc xã Ngọc Khê, huyện Trùng Khánh với số tiền công 5 triệu đồng/người.

Đối tượng Hoàng Văn Thức (bên trái) và Nông Văn Sự. Ảnh: Quốc An

Tiếp tục mở rộng điều tra, Đồn Biên phòng Ngọc Côn đã triệu tập đối tượng Nông Văn Sự, sinh năm 1989, trú tại xóm Đá Hoặc, xã Khâm Thành, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Qua đấu tranh, khai thác, đối tượng Sự đã khai nhận tham gia cùng với Hoàng Văn Thức đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Căn cứ vào chứng cứ và lời khai của các đối tượng, Đồn Biên phòng Ngọc Côn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Đồng thời tiến hành hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý để bàn giao hồ sơ vụ án, 2 đối tượng và 06 công dân Trung Quốc cho Công an tỉnh Cao Bằng xử lý theo quy định của pháp luật.

Quốc An

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/khoi-to-vu-an-dua-6-nguoi-trung-quoc-nhap-canh-trai-phep-vao-viet-nam-post454932.html