Khởi tố vụ án gỗ lậu chấn động Đắk Nông

Cơ quan Công an tỉnh Đắk Nông đã chính thức có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can liên quan đến vụ án gỗ lậu chấn động.

Chiều 3/5, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can liên quan đến việc vận chuyển và tàng trữ gỗ lậu của đối tượng Phan Hữu Phượng (hay còn gọi là Phượng "râu") ở thị trấn Ea Tling, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông.

Các bị can gồm: Phan Hữu Phượng (thường gọi là Phượng "râu", SN 1968); Dương Quốc Bảo (SN 1990) cùng trú thị trấn EaTling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông; Nguyễn Hoàng Trang (SN 1982, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng); Hồ Trọng Dũng, (SN 1965) và Trần Lưu Lân (SN 1970) cùng trú thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông phê chuẩn.

Trước đó, như PLVN đã đưa tin, rạng sáng 27/4, Cục Cảnh sát Môi trường phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT và Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (Bộ Công an) đã bắt quả tang các đối tượng đang vận chuyển 2 xe gỗ lậu của Phượng “râu” tại khu vực thị trấn Ea T’ling. Cùng thời điểm, các mũi phá án đã ập vào kiểm tra xưởng gỗ của Phượng “râu” tại thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jút (Đắk Nông) và lán trại khai thác gỗ của ông trùm này cách Đồn Biên phòng 747 (Bộ Chỉ huy Bộ Đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk) khoảng 500 m.

Liên quan đến vụ án, chiều ngày 2/5, đại tá Tống Anh Tuấn, phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Đắk Lắk, xác nhận với báo chí việc đình chỉ công tác bốn cán bộ Biên phòng. Cụ thể, bốn lãnh đạo bị đình chỉ bao gồm: thượng tá Cao Hữu Tùng, đồn trưởng, trung tá Bùi Khắc Hiệp, chính trị viên đồn biên phòng 747; đại úy Lê Tiến Vinh, đồn phó quân sự, trung tá Phạm Công Khanh, chính trị viên đồn 749.

Nhật Thanh

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/khoi-to-vu-an-go-lau-chan-dong-dak-nong-391314.html