Khởi tố vụ án hài nhi rơi từ tầng 31 Linh Đàm

Hiện nữ sinh V.A vẫn đang trong thời gian hồi phục sự khỏe, việc tiếp tục lấy lời khai làm sáng tỏ vụ án gặp nhiều khó khăn.

Ngày 23/10/2018, Thông tin từ Công an Q. Hoàng Mai cho biết, đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ xảy ra tại tòa nhà HH2A Linh Đàm.

Tối ngày 18/10/2018, Đ.T.V.A - nữ sinh một trường đại học trên địa bàn TP. Hà Nội đến nhà bạn trai sống ở tầng 31 chơi. Tại đây, V.A tự sinh con trong nhà vệ sinh rồi cho con vào túi bóng thả xuống đất qua ô cửa thông khí.

Hiện trường nơi V.A vứt con mới sinh.

Trong nhà lúc này còn có bạn trai của V.A và một người khác. Tuy nhiên, tại cơ quan công an cả 2 người đều khai không biết nữ sinh này mang bầu hay sinh con trong nhà vệ sinh.

Người bạn trai khai nhận mới yêu V.A được 1 tuần nhưng không hề biết V.A có thai. Nam thanh niên này còn lầm tưởng rằng bạn gái mình béo.

Người bạn trai này còn cho biết, V.A là người có mối quan hệ phức tạp và yêu một lúc nhiều người.

Thời gian đầu khi làm việc với cơ quan điều tra, V.A không thừa nhận hành vi của mình nhưng biểu hiện bất thường đã buộc nữ sinh phải thú nhận hành vi vứt con.

Luật sư Lê Anh Tú - Đoàn Luật sư TP Hà Nội nhận định, với tội danh mà V.A nhận trong vụ án mà Công an Q. Hoàng Mai mới khởi tố, khung hình phạt cao nhất đối với nữ sinh này là 3 năm tù.

Ngọc Mai

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/khoi-to-vu-an-hai-nhi-roi-tu-tang-31-linh-dam-3367810/