Khởi tố vụ án nữ sinh ném con tử vong ở chung cư Linh Đàm

Chiều 23/12, cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án nữ sinh ném con tử vong ở chung cư Linh Đàm, để điều tra về hành vi giết hoặc vứt bỏ con đẻ.

Nữ sinh nghi ném con tử vong ở chung cư Linh Đàm

Theo Công an quận Hoàng Mai, do nữ sinh Đinh Thị V.A (21 tuổi), quê ở Quảng Bình vẫn chưa hồi phục, Cơ quan chức năng sẽ lấy thêm lời khai vào lúc khác để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, như Thế Giới Tiếp Thị Online đã đưa tin, sáng 18/10, V.A. đến nhà bạn trai mới quen được 1 tuần là Lê Ngọc D., thuê trọ ở chung cư Linh Đàm chơi. Tại đây, đến khoảng 20h cùng ngày thì V.A. có dấu hiệu trở dạ. Cô này đã vào nhà vệ sinh của căn hộ để sinh con. Nhưng sau khi sinh, qua kiểm tra, V.A. không thấy con thở, khóc, tưởng con đã chết nên cô ta đã ném bé qua cửa sổ nhà vệ sinh ở tầng 31 xuống đất.

Ngay khi sự việc xảy ra, nhận được tin báo, lực lượng Công an quận Hoàng Mai đã khẩn trương phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội tiến hành rà soát tất cả 41 tầng của tòa nhà HH2A.

Qua phân tích hiện trường cũng như các dấu vết, đến 24h ngày 19/10, lực lượng chức năng đã rà soát, xác định được vị trí cháu bé rơi xuống xuất từ căn hộ ở tầng 31.

Ngay sau đó, lực lượng Công an đã trực tiếp lên làm việc tại một căn hộ ở đây. Thời điểm này, bên trong căn hộ có 3 người gồm Đinh Thị V.A., bạn trai của cô ta và một người chị họ của Lê Ngọc D.

Thoạt đầu, V.A. phủ nhận việc mình vừa sinh con. Tuy nhiên, sau khi truy xét, lực lượng Công an xác định chính V.A. là mẹ cháu bé. Theo đó, V.A. đã thừa nhận cháu bé rơi xuống đất tử vong là con mình đẻ ra.

Được biết, theo quy định về tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ tại Điều 124 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi), nữ sinh này sẽ bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

NGỌC CƯƠNG

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/khoi-to-vu-an-nu-sinh-nem-con-tu-vong-o-chung-cu-linh-dam-15896.html