Khởi tố vụ án sử dụng trái phép chất nổ tại Quảng Ninh

Chiều 16-10, Đại tá Thái Hồng Công, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án sử dụng trái phép chất nổ xảy ra vào ngày 13-10 tại phường Yên Thanh, TP Uông Bí (Quảng Ninh).

Khu vực hai cây ATM bị gài thuốc nổ tại chung cư tập thể chín tầng của Công ty Than Nam Mẫu.

Như Báo Nhân Dân đã đưa tin, vào khoảng 8 giờ 45 phút ngày 13-10, năm nhân viên của tổ công tác Phòng giao dịch Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) chi nhánh Uông Bí đến để mở két nạp tiền vào hai cây ATM số 7 và 8 đặt bên hông Nhà CT1 Chung cư tập thể 9 tầng của Công ty Than Nam Mẫu (phường Yên Thanh, TP Uông Bí), đã phát hiện trong cây ATM số 7 có một số thỏi hình trụ dài khoảng 20 cm nghi là thuốc nổ, nên đã báo bảo vệ chung cư và Cơ quan Công an.

Công an tỉnh Quảng Ninh đã huy động lực lượng đến phong tỏa hiện trường, bố trí phương án phòng ngừa cháy nổ, cảnh báo và di dời một số hộ dân ra khỏi hiện trường; đồng thời phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tháo gỡ và thu giữ 10 thỏi nghi là thuốc nổ gồm: tại cây ATM số 7 có sáu thỏi, cây ATM số 8 có bốn thỏi với tổng trọng lượng khoảng 2 kg.

Hiện, Công an tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.

* Phát hiện cây ATM bị cài chất nổ tại Quảng Ninh

* Gỡ thành công bốn thỏi mìn ra khỏi cây ATM

QUANG THỌ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/item/37940402-khoi-to-vu-an-su-dung-trai-phep-chat-no-tai-quang-ninh.html