Khởi tố vụ án 'Tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép' sang Trung Quốc

Ngày 18-4, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Trà Cổ, BĐBP Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án 'Tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép' sang Trung Quốc.

Đối tượng Bùi Căn Công và Nguyễn Thị Thu. Ảnh: Xuân Hùng

Đối tượng Bùi Căn Công và Nguyễn Thị Thu. Ảnh: Xuân Hùng

Trước đó, lúc 18 giờ ngày 15-4, tại khu vực cửa sông Bắc Luân, đội tuần tra kiểm soát của Đồn Biên phòng Trà Cổ phối hợp với lực lượng chức năng Công an thành phố Móng Cái mật phục, bắt giữ đối tượng Bùi Văn Công (sinh năm 1973, trú tại thôn Bắc, xã Vạn Ninh, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) đang có hành vi đưa người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Trên bè do Công điều khiển có chở theo đối tượng Nguyễn Thị Thu (sinh năm 1995, trú tại tỉnh Bạc Liêu).

Khám xét phương tiện, cơ quan chức năng còn phát hiện một túi nilon chứa ma túy đá và một bộ công cụ sử dụng ma túy tự chế.

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Công khai nhận, đã tổ chức cho Nguyễn Thị Thu xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc với tiền công là 2.500 nhân dân tệ (gần 8,9 triệu đồng). Số ma túy đá trên được Công mua của một người không rõ tên tuổi, địa chỉ tại thành phố Móng Cái để sử dụng.

Hiện, Đồn Biên phòng Trà Cổ đã khởi tố vụ án hình sự, bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Xuân Hùng

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/khoi-to-vu-an-quotto-chuc-dua-nguoi-xuat-canh-trai-phepquot-sang-trung-quoc-post438968.html