Khởi tố vụ án vận chuyển 89 kg ma túy

Kết quả giám định cho thấy 89 kg tang vật được thu giữ ở Đồng Tháp là 12 loại ma túy.

Ngày 25/1, Công an tỉnh Đồng Tháp đã tiếp nhận điều tra vụ án vận chuyển 89 kg ma túy.

Bộ đội Biên phòng đã khởi tố vụ án hình sự Vận chuyển trái phép chất ma túy, chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra Công an Đồng Tháp thụ lý.

Cảnh sát đã củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối với Huỳnh Quốc Đạt (29 tuổi), Nguyễn Tấn Dũng (43 tuổi, cùng ở TP.HCM) và Lê Nguyễn Thúy Vy (28 tuổi, ở tỉnh Tiền Giang), điều tra về tội danh trên.

 Nhóm 3 người vận chuyển 89 kg bị bắt giữ. Ảnh: Phú Quý.

Nhóm 3 người vận chuyển 89 kg bị bắt giữ. Ảnh: Phú Quý.

Rạng sáng 17/1, lực lượng chức năng thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp và lực lượng công an kiểm tra ôtô con lưu thông qua thị trấn Thường Thới Tiền.

"Chiếc ôtô này vừa qua phà từ An Giang sang Đồng Tháp thì bị lực lượng chức năng kiểm tra", nguồn tin của Zing nói.

Kiểm tra ôtô, lực lượng chức năng phát hiện có 3 nghi can nêu trên cùng 89 kg ma túy các loại. Sau khi có kết quả giám định, Bộ đội Biên phòng đã khởi tố vụ án và chuyển vụ việc sang cơ quan điều tra.

Đây là số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay được phát hiện ở tỉnh Đồng Tháp. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa đã trực tiếp trao tặng bằng khen cho 2 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc phá án.

Đình Đình

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/khoi-to-vu-an-van-chuyen-89-kg-ma-tuy-post1175303.html