Khởi tố vụ cây ATM bị cài mìn ở Quảng Ninh

Công an Quảng Ninh đã khởi tố vụ cây ATM của một ngân hàng tại TP. Uông Bí bị phát hiện cài mìn hôm 13.10.2018, để truy tìm các đối tượng gây án.

Tại cuộc giao ban báo chí của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Quảng Ninh chiều nay (16.10), Đại tá Thái Hồng Kông - Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh - cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ cây ATM của chi nhánh Ngân hàng SHB Sài Gòn – Hà Nội tại Uông Bí.

“Vụ án được khởi tố với tội danh “Sử dụng trái phép vật liệu nổ”. Hiện, Cơ quan CSĐT vẫn đang tích cực điều tra, xác định đối tượng gây án, qua đó làm rõ động cơ, mục đích của việc cài mìn vào cây ATM” – Đại tá Thái Hồng Kông thông tin.

Cây ATM bị cài mìn. Ảnh: CTV

Như Lao động đã đưa tin, sáng 13.10, tổ công tác của một phòng giao dịch SHB Sài Gòn - Hà Nội đến để mở két nạp tiền vào 2 cây ATM số 7 và 8, đặt bên cạnh nhà CT1 chung cư Cty than Nam Mẫu, TP.Uông Bí thì phát hiện trong cây ATM số 7 có một số thỏi hình trụ dài khoảng 20cm, nghi là thuốc nổ, nên đã báo cho bảo vệ chung cư và công an.

Tổ chức kiểm tra, khám nghiệm, lực lượng chức năng phát hiện tháo gỡ và thu giữ 10 thỏi nghi là thuốc nổ, gồm: tại cây ATM số 7 có 6 thỏi, cây ATM số 8 có 4 thỏi, tổng trọng lượng khoảng 2kg.

Nguyễn Hùng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/khoi-to-vu-cay-atm-bi-cai-min-o-quang-ninh-636385.ldo