Khởi tố vụ đánh ghen tàn bạo ở Cà Mau

Ngày 24-5, tin từ Công an huyện Cái Nước (tỉnh Cà Mau), cho biết đã khởi tố vụ án Làm nhục người khác trong vụ đánh ghen tàn bạo xảy ra tại xã Đông Hưng, huyện Cái Nước vào rạng sáng 13-5.

Trước đó, từ ngày 20 đến 23-5, Công an huyện Cái Nước đã triệu tập 12 người liên quan (trong đó có 2 cán bộ công an) để làm việc. Ngày 23-5, Công an huyện Cái Nước, VKSND huyện Cái Nước cùng Công an xã Đông Hưng đã triệu tập những người có liên quan, tổ chức thực nghiệm hiện trường.

Bà P. bị lột sạch quần áo, trói tay chân, bôi chất bẩn và bị đánh đập tàn bạo (Ảnh cắt ra từ clip)

Bà P. bị lột sạch quần áo, trói tay chân, bôi chất bẩn và bị đánh đập tàn bạo (Ảnh cắt ra từ clip)

Giám đốc Công an Cà Mau đã chỉ đạo Công an huyện Cái Nước sớm xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm theo pháp luật. Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cũng có văn bản truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh này về việc giao UBND huyện Cái Nước kết hợp với các ngành chức năng xử lý vụ việc theo quy định pháp luật, báo cáo cho UBND tỉnh trước 31-5.

Như đã thông tin, khoảng 1 giờ ngày 13-5, bà Nguyễn Thị Diệu (34 tuổi, ngụ xã Nguyễn Phích, huyện U Minh) cùng 7 người đến nhà cha của bà P. (ở ấp Tân Phong, xã Đông Hưng) bắt quả tang bà này với ông Nguyễn Văn T. (chồng bà Diệu, là một thượng úy công an công tác tại Trại giam Cái Tàu (Bộ Công an, đóng tại huyện U Minh, Cà Mau) đang quan hệ bất chính trong phòng ngủ. Lúc này, ông T. và bà P. không mảnh vải che thân, bị nhóm người đánh ghen bắt trói, cắt tóc, đánh đập rất tàn nhẫn, rồi quay clip lại.

Clip đánh ghen kinh hoàng sau đó bị tung lên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận địa phương.

Liên quan đến vụ việc này, ông T. đã bị đình chỉ công tác và đề nghị tước quân tịch.

DUY NHÂN

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/khoi-to-vu-danh-ghen-tan-bao-o-ca-mau-20180524094933403.htm