Khởi tố vụ đốt pháo đỏ đường trong đám cưới ở Hà Nội

Công an huyện Sóc Sơn đã khởi tố vụ án hình sự, làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng trong vụ đốt số lượng lớn pháo tại đám cưới ở xã Phù Lỗ.

Công an huyện Sóc Sơn đã khởi tố vụ án hình sự, làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng trong vụ đốt số lượng lớn pháo tại đám cưới ở xã Phù Lỗ.

Hình ảnh pháo đốt tại đám cưới. Ảnh cắt ra từ clip

Liên quan đến vụ đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội gây xôn xao dư luận mấy ngày gần đây, chiều ngày 4/3, Công an huyện Sóc Sơn đã khởi tố vụ án hình sự để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.

Được biết, người trực tiếp đốt pháo là Trần Văn Khang (41 tuổi, trú tại huyện Sóc Sơn). Hiện, ông Khang đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Chủ nhà chưa được xác định có liên quan. Lực lượng chức năng đang truy bắt một nghi phạm khác ở Lào Cai, điều tra về nguồn gốc pháo và trách nhiệm của những người liên quan.

Cũng trong chiều 4/3, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung có văn bản chỉ đạo nhà chức trách huyện Sóc Sơn làm rõ, xử lý nghiêm vụ việc. Chủ tịch Nguyễn Đức Chung yêu cầu Giám đốc Công an thành phố đôn đốc, hướng dẫn điều tra; báo cáo Thành ủy, UBND thành phố trước ngày 15/3.

Như đã thông tin trước đó, ngày 2/3, trên mạng xã hội đăng tải hình ảnh về một đám cưới có tiếng pháo nổ ở xã Phù Lỗ. Đoạn video còn ghi lại cảnh một người đàn ông rải cuộn pháo thành 3-4 dãy trước cửa nhà có đám cưới.

Khi châm lửa đốt, những dàn pháo này được rải ngay sát đường quốc lộ, khói từ pháo bốc lên trắng xóa, kèm theo tiếng pháo nổ liên thanh khiến người đi đường hết sức bất bình vì xác pháo đỏ ngổn ngang trên mặt đường.

Ngay khi tiếp nhận thông tin trên về việc đốt pháo số lượng lớn ngoài đường và trong rạp cưới, Công an xã Phù Lỗ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an huyện Sóc Sơn đã xuống hiện trường, lập biên bản điều tra các vấn đề liên quan.

Ông N. (chủ ngôi nhà ở Khối 13, nơi pháo nổ trong đám cưới), cho biết hôm đó, ông bận tổ chức công việc cho con trai nên không nắm được lượng khách đến dự.

"Tôi đã quán triệt từ trước, không được làm những việc như thế", ông N. chia sẻ. Vị này cũng cho hay bản thân có nghe đến việc khách ở đám cưới đốt pháo nhưng ông không rõ ai đốt.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Bạch Hiền (t/h)

gày 2/3, trên mạng xã hội đăng tải hình ảnh về một đám cưới có tiếng pháo nổ ở xã Phù Lỗ. Đoạn video còn ghi lại cảnh một người đàn ông rải cuộn pháo thành 3-4 dãy trước cửa nhà có đám cưới.

Khi châm lửa đốt, những dàn pháo này được rải ngay sát đường quốc lộ, khói từ pháo bốc lên trắng xóa, kèm theo tiếng pháo nổ liên thanh khiến người đi đường hết sức bất bình vì xác pháo đỏ ngổn ngang trên mặt đường.

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/khoi-to-vu-dot-phao-do-duong-trong-dam-cuoi-o-ha-noi-a314019.html